Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Đắk Lắk cho thấy quyết tâm đấu tranh của lực lượng công an, đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn thẳng vào trách nhiệm quản lý Nhà nước, không để những “khoảng trống” tiếp tục bị lợi dụng, gây tổn hại cho nông nghiệp và người nông dân.
Các loại tem nhãn giả ghi khống hoạt chất nhằm đánh lừa người nông dân. Ảnh: CA
Không chỉ là chiến công phá án
Việc Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật giả hoạt động liên tỉnh, với số lượng tang vật đặc biệt lớn, đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận. Đây là kết quả của quá trình điều tra công phu, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm kinh tế, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và môi trường sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào bản chất vụ việc, có thể thấy đây không phải là hành vi nhỏ lẻ, manh mún. Các đối tượng tổ chức sản xuất, đóng gói hàng chục nghìn sản phẩm, gắn nhiều nhãn hiệu khác nhau, phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương. Đáng chú ý, thủ đoạn được che giấu tinh vi thông qua bao bì, nhãn mác bắt mắt, quảng cáo công khai trên mạng xã hội, khiến người tiêu dùng – chủ yếu là nông dân rất khó phân biệt thật, giả.
Thực tế này đặt ra câu hỏi không thể né tránh: Vì sao một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật giả có thể lưu thông trong thời gian dài, len lỏi đến tận vùng nông thôn mà không bị phát hiện kịp thời? Phải chăng công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp chưa được thực hiện thường xuyên, quyết liệt? Việc nắm bắt thông tin thị trường, phát hiện dấu hiệu bất thường đã thực sự sát sao hay vẫn còn mang tính hình thức?

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng trong đường dây buôn bán hàng giả liên tỉnh. Ảnh: CA
Lấp “khoảng trống” quản lý để bảo vệ nông nghiệp
Theo phân cấp quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk giữ vai trò chủ trì trong quản lý chuyên ngành thuốc bảo vệ thực vật, từ tham mưu chính sách, hướng dẫn chuyên môn, đến thanh tra, kiểm tra chất lượng và giám sát danh mục thuốc được phép lưu hành. Song song đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh là lực lượng nòng cốt kiểm soát hoạt động lưu thông, buôn bán, kịp thời phát hiện và xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trong bối cảnh thị trường vật tư nông nghiệp ngày càng phức tạp, thủ đoạn vi phạm liên tục biến tướng, công tác quản lý không thể chỉ dừng lại ở cấp phép ban đầu hay kiểm tra theo kế hoạch định kỳ. Quản lý Nhà nước đòi hỏi sự chủ động, bám sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra đột xuất, chú trọng hậu kiểm, nhất là với những dấu hiệu rủi ro như giá bán thấp bất thường, nguồn hàng không rõ ràng, quảng cáo thổi phồng công dụng, hoặc bao bì, nhãn hiệu “na ná” sản phẩm đã được cấp phép.
Việc để một đường dây thuốc bảo vệ thực vật giả hoạt động trên diện rộng cho thấy, ít nhiều vẫn tồn tại những “khoảng trống” trong giám sát thị trường và phối hợp liên ngành. Đây là vấn đề cần được rà soát nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm cụ thể của tổ chức, cá nhân liên quan, thay vì chỉ dừng lại ở những báo cáo rút kinh nghiệm chung chung.
Thuốc bảo vệ thực vật giả không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật kinh tế, mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh nông nghiệp, môi trường sinh thái và sinh kế lâu dài của người nông dân. Vì vậy, từ vụ việc này, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải bịt kín các lỗ hổng quản lý, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chuyên môn và lực lượng kiểm soát thị trường, qua đó xây dựng một thị trường vật tư nông nghiệp minh bạch, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới.
Như Báo Thanh tra đã phản ánh, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa phương trên cả nước.
Ngày 29/1, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”, thu giữ hơn 7.000 chai, 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác, máy móc và tài liệu phục vụ hoạt động phạm tội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Tám và Lê Thị Thúy Hồng (cùng trú TP Cần Thơ); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Đồng (trú tỉnh Đắk Lắk). Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi như lập công ty “vỏ bọc”, làm giả tem nhãn, quảng cáo qua mạng xã hội, phân phối hàng giả đến nhiều đại lý tại 8 tỉnh, thành.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả quy mô lớn tại Đắk Lắk cho thấy quyết tâm đấu tranh của lực lượng công an, đồng thời đặt ra yêu cầu nhìn thẳng vào trách nhiệm quản lý Nhà nước, không để những “khoảng trống” tiếp tục bị lợi dụng, gây tổn hại cho nông nghiệp và người nông dân.
(Thanh tra) - Sau hơn 2 năm lẩn trốn ra nước ngoài nhằm trốn tránh lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhóm đối tượng trong vụ án chém người gây thương tích tại Đà Nẵng đã bị sa lưới. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP Đà Nẵng và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các đối tượng đã bị bắt giữ tại thành phố Pattaya và dẫn giải về Việt Nam.
Thái Nam
Thái Nam
Thái Nam
Văn Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Hương Trà
Hoàng Hưng
PL-BĐ
Văn Thanh
Đăng Tân
PV
Hương Giang
Đông Hà