Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) -Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả liên tỉnh quy mô lớn tại TP Cần Thơ và Đắk Lắk đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng, lợi dụng kẽ hở trong quản lý và tâm lý người tiêu dùng để sản xuất, tiêu thụ thuốc BVTV giả trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
Hàng nghìn chai và gói thuốc BVTV giả với bao bì bắt mắt vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá. Ảnh: CA
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động kinh doanh sai trái của mình.
Lập công ty tạo vỏ bọc, “phù phép” tem nhãn lên sản phẩm
Trước hết, Nguyễn Văn Tám (trú xã Phú Tâm, TP Cần Thơ) lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH ALFA Chemical để tạo vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động kinh doanh. Dù không có giấy phép đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV, không có nhà xưởng, dây chuyền kỹ thuật theo quy định, các đối tượng vẫn mua thuốc BVTV trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường làm nguyên liệu.

Các loại tem nhãn giả ghi khống hoạt chất nhằm đánh lừa người nông dân. Ảnh: CA
Tiếp đó, các đối tượng thay đổi toàn bộ tem nhãn, tên gọi, bao bì sản phẩm, in tên doanh nghiệp và địa chỉ không có thật, đồng thời ghi sai hoặc ghi khống thành phần, hàm lượng hoạt chất trên nhãn mác. Đặc biệt, các đối tượng thống nhất đưa tên một số hoạt chất “phổ biến, dễ bán” như Profenofos, Thiamethoxam, Beta-cypermethrin… lên bao bì nhằm đánh trúng tâm lý người nông dân, dù thực tế sản phẩm không có hoạt chất hoặc hoạt chất không đúng với công bố.
Quá trình gia công, đóng gói được thực hiện thủ công nhưng khép kín, với đầy đủ máy chiết dung dịch, máy ép nhiệt, máy dập ngày sản xuất. Các đối tượng còn cố tình điều chỉnh ngày sản xuất lùi lại so với thời điểm thực tế để tạo cảm giác hàng mới, hàng chính hãng.
Giao dịch, đặt hàng qua mạng xã hội
Để tiêu thụ hàng giả, các đối tượng quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, tự giới thiệu là nhà phân phối chính hãng, sau đó bán hàng thông qua các đại lý, hộ kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành. Việc giao dịch, đặt hàng được thực hiện hoàn toàn qua mạng xã hội; hàng hóa được gửi bằng dịch vụ chuyển phát, xe khách, thu tiền theo hình thức Ship COD, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, truy vết.
Đáng chú ý, một số đối tượng trung gian như Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) dù biết rõ hàng hóa là thuốc BVTV giả, vẫn tiếp tục tự ý thay đổi tem nhãn, đặt tên sản phẩm mới, ghi thêm hoạt chất để tạo “thương hiệu riêng”, rồi bán lại cho các đại lý khác nhằm trục lợi bất chính, mở rộng phạm vi tiêu thụ.

Tang vật gồm máy chiết rót, máy ép nhiệt và các dụng cụ thủ công dùng để sản xuất hàng giả. Ảnh: CA
Với chuỗi thủ đoạn trên, đường dây đã hình thành mạng lưới sản xuất – phân phối – tiêu thụ khép kín, hoạt động liên tỉnh, gây nguy cơ lớn cho sản xuất nông nghiệp, môi trường và sức khỏe người dân, đồng thời làm nhiễu loạn thị trường thuốc bảo vệ thực vật.
Như Báo Thanh tra đã phản ánh, với tinh thần chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương trên cả nước, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, sản xuất nông nghiệp và quyền lợi chính đáng của người dân.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật” với quy mô đặc biệt lớn.
Qua khám xét và làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở, đại lý và các đối tượng có liên quan tại các tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hưng Yên, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP Cần Thơ và TP Hải Phòng. Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ số lượng “khủng” với trên 7.000 chai, 14.000 gói thuốc BVTV giả, cùng số lượng lớn bao bì, nhãn mác các loại và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng 21 ngày đối với Nguyễn Văn Tám (trú xã Phú Tâm, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thúy Hồng (trú phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật, theo Điểm đ, Khoản 2, Điều 195 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Đồng (trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) về cùng tội danh, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 195 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng trong đường dây buôn bán hàng giả liên tỉnh. Ảnh: CA
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk, đường dây sản xuất, buôn bán thuốc BVTV giả liên tỉnh này liên quan đến nhiều đại lý tại 8 tỉnh, thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, quyền lợi chính đáng của nông dân và trật tự quản lý kinh tế.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) -Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả liên tỉnh quy mô lớn tại TP Cần Thơ và Đắk Lắk đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò rõ ràng, lợi dụng kẽ hở trong quản lý và tâm lý người tiêu dùng để sản xuất, tiêu thụ thuốc BVTV giả trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.
(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố.
Thái Nam
Thái Nam
Dương Nguyễn
Thái Nam
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Ngô Tân
Thái Nam
Trọng Tài
Thái Hải
Trần Kiên
Thu Huyền
Nam Dũng