Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhân dân giao nộp 32.618 khẩu súng

Thứ bảy, 16/11/2013 - 20:36

(Thanh tra) - Thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ về "Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” và Kế hoạch 27/KH-BCA của Bộ Công an về "Vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ", 8 năm qua (2005 - 2013), tỉnh Điện Biên đã vận động nhân dân tự giác giao nộp được 32.618 khẩu súng các loại. Trong đó có 32.032 khẩu súng tự chế.

Súng săn tự chế do người dân tự giác giao nộp cho công an. Ảnh: Hồng Bài

Các huyện giao nộp nhiều vũ khí nhất là: Tuần Giáo 5832 khẩu súng, Mường Nhé 5626 khẩu, Điện Biên Đông 3.811 khẩu, Điện Biên 5.204 khẩu...

Nhờ làm tốt công tác thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Tình trạng đi săn bắn nhầm dẫn đến chết người, thương vong cơ bản được ngăn chặn.

Tuy nhiên, do đặc thù là tỉnh miền núi, dân cư không tập trung, có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, trình độ nhận thức về pháp luật còn hạn chế, việc tự chế súng săn, sử dụng súng săn đã thành thói quen lâu đời của đồng bào nên công tác vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí ở Điện Biên còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể phải cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để người dân tự giác giao nộp vũ khí cho cơ quan công an.

             Hồng Bài

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tiếp công dân, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định bảo đảm tối đa quyền lợi khi thu hồi đất

Tiếp công dân, Chủ tịch tỉnh Gia Lai khẳng định bảo đảm tối đa quyền lợi khi thu hồi đất

(Thanh tra) - Trực tiếp đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh xem xét giải quyết theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật.

17:46 22/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm