Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Một lô đất có tới 4 “sổ đỏ” giả

Thứ hai, 19/03/2012 - 22:19

(Thanh tra) - Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá đường dây làm sổ đỏ giả có quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu 10 sổ đỏ giả.

Chủ mưu vụ làm giả "sổ đỏ" bán đất

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959, trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982), Vũ Đức Quỳnh (SN 1982) cùng quê huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Vũ Ngọc Bình (SN 1986, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Đỗ Văn Xương (SN 1957, ở phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) và Trần Đức Phúc (SN 1948, ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Thị Bằng An, Giám đốc Công ty Cổ phần Bằng An có trụ sở tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Năm 2009, do làm ăn thua lỗ, An nghĩ ra kế hoạch làm sổ đỏ giả mảnh đất có diện tích trên 450m2 của bố đẻ là ông Nguyễn Thi Sách (SN 1921, ở tổ 47 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Để làm được sổ đỏ giả, từ đầu năm 2009, thông qua môi giới, An gặp Nguyễn Thanh Thủy và Vũ Đức Quỳnh để nhờ làm sổ đỏ giả với giá khởi điểm là 25 triệu đồng/sổ. Quỳnh tiếp tục thông qua Vũ Ngọc Bình, Đỗ Văn Xương để nhờ Trần Đức Phúc, một "chuyên gia" làm giấy tờ giả ở TP Nam Định để đặt hàng làm sổ đỏ giả cho An. Sau khi lấy được sổ đỏ, An đã mang đi lừa bán cho 4 người, chiếm đoạt trên 17,2 tỉ đồng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng.


Ngày 4/3, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Bằng An về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Mở rộng điều tra, đến ngày 16/3, PC46 - Công an TP Hà Nội đã bắt toàn bộ 5 đối tượng còn lại trong đường dây làm giả sổ đỏ quy mô lớn này.

Khám xét nhà của Phúc, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 2 phôi sổ đỏ (chưa có nội dung), 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng giả, 2 bảng điểm tốt nghiệp giả, 52 tem chống hàng giả của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước đó, “chuyên gia” làm giả giấy tờ Trần Đức Phúc đã có 2 tiền án về tội “giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước”. Từ năm 2009 - 2011, Phúc đã làm cho An 8 sổ đỏ giả theo yêu cầu với giá 25 - 50 triệu đồng/sổ.

"Chuyên gia" làm giấy tờ giả Trần Đức Phúc


Đáng chú ý, nhiều sổ đỏ giả được các đối tượng làm giả nội dung trên nền của phôi sổ đỏ thật nên người mua đã dễ dàng bị lừa. Thậm chí, việc mua bán nhà đất được thực hiện qua công chứng nhưng đã không phát hiện được sổ đỏ là giả mạo. Theo nhận định của cơ quan điều tra, ngoài số sổ đỏ giả mạo đã được lừa bán trên, rất có thể còn nhiều sổ đỏ giả đã được các đối tượng đưa vào ngân hàng cầm cố.

Hiện cơ quan điều tra đang phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra số sổ đỏ giả thu giữ.


Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Nhận diện những “bẫy lừa” dẫn tới mua bán người

Lào Cai: Nhận diện những “bẫy lừa” dẫn tới mua bán người

(Thanh tra) - Một lời mời sang Trung Quốc làm việc nhẹ, thu nhập cao trên TikTok hay Facebook có thể trở thành điểm bắt đầu của một vụ mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chuyên trách tại Lào Cai tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến loại tội phạm này, đang thụ lý 11 vụ án với 16 bị can. Những con số ấy cho thấy, bên cạnh đấu tranh, phòng ngừa từ khả năng nhận diện những “bẫy lừa” vẫn là yêu cầu đặt ra từ cơ sở.

Bùi Bình

10:23 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm