Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngô Tân
Thứ sáu, 18/07/2025 - 19:05
(Thanh tra) - Làm môi giới bất động sản nhưng bị thua lỗ, vỡ nợ, Lê Thị Nguyệt (23 tuổi, ở Hà Tĩnh) lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,9 tỷ đồng bằng cách vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.
Đối tượng Lê Thị Nguyệt bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giam vì lừa đảo. Ảnh: CAHT
Ngày 18/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận đơn của chị D, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tố cáo Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Kết quả xác minh cho thấy, Nguyệt làm môi giới bất động sản, gần đây làm ăn thua lỗ nên đã lừa tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.
Để có tiền trả nợ, Nguyệt nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Điều tra viên làm việc với đối tượng Lê Thị Nguyệt. Ảnh: CAHN
Thủ đoạn là đưa ra các thông tin gian dối về việc một số lô đất đã có người hỏi mua nhưng thiếu tiền đặt cọc hoặc mua đất, Nguyệt kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư và hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao khiến bị hại tin tưởng góp tiền.
Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng nên những ai là bị hại cần liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen) hoặc qua điều tra viên Phạm Văn An (Điện thoại: 0932.456.345) để được đảm bảo quyền lợi.
Luật sư Trần Văn Dương (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ, vụ án một môi giới bất động sản trẻ tuổi như Lê Thị Nguyệt lừa đảo chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh với những người nhẹ dạ cả tin, thiếu kiểm chứng thông tin khi góp vốn đầu tư.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác, xác minh kỹ pháp lý dự án và năng lực người môi giới trước khi xuống tiền.
Đồng thời, việc cơ quan công an kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc cũng thể hiện quyết tâm siết chặt phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực tài chính, bất động sản.
Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản từ 2 đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp tái phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị tinh thần đặc biệt, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nếu chiếm đoạt từ 200 triệu đồng trở lên trong trường hợp nghiêm trọng hoặc từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thanh tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.
Ngô Tân
(Thanh tra) - Ngày 20/12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác minh và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với một shipper vì đã vi phạm nhiều lỗi giao thông trên địa bàn.
Hương Trà
Hương Trà
Dương Nguyễn
Thái Minh
Minh Tân
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV