Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lừa cả bạn học cũ

Thứ ba, 20/11/2012 - 14:06

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 2/11/2012 đăng bài “Cty Bán đấu giá Thanh Hóa: Tiếp tay cho nhân viên làm liều?” phản ánh việc ông Nguyễn Thế Thanh, nhân viên Cty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Thanh Hóa (Cty Bán đấu giá Thanh Hóa) đã tự viết phiếu, giả mạo chữ ký của lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ, đóng dấu của Cty để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc đấu giá quyền sử dụng đất của khách hàng.

Trụ sở Cty Bán đấu giá Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

>>Tiếp tay cho nhân viên làm liều?

Sau khi Báo phát hành, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 8213/UBND-KNTC yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nội dung của Báo Thanh tra phản ánh, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/11.

Trong quá trình này, để giải quyết hậu quả, ngày 10/11, dưới sự chứng kiến của ông Ngô Quốc Phòng và bà Mai Thị Hà, gia đình ông Nguyễn Thế Thanh đã phải mang tiền trả lại cho ông Lê Bá Khánh (người mà Báo Thanh tra phản ánh đã đặt cọc 3 bộ hồ sơ, mỗi bộ 50 triệu đồng, tổng cộng 150 triệu đồng có phiếu thu đóng dấu đỏ của Cty Bán đấu giá Thanh Hóa).

Mặc dù đã khắc phục hậu quả cho ông Khánh, thế nhưng mới đây, Báo Thanh tra lại nhận được đơn của ông Lê Nguyên Hồng tố cáo ông Nguyễn Thế Thanh về hành vi thu tiền đặt cọc nhưng không hoàn trả.

Ông Lê Nguyên Hồng cho biết, theo thông báo của Cty Bán đấu giá Thanh Hóa về việc bán đấu giá nhà thi hành án (THA) huyện Vĩnh Lộc, ngày 21/8/2012, ông đã mua 3 bộ hồ sơ và đặt cọc 270 triệu đồng cho ông Nguyễn Thế Thanh, nhân viên kế toán của Cty Bán đấu giá Thanh Hóa. Sau đó, ông nhận được Phiếu thu số 028 có chữ ký của Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ quỹ và dấu đỏ của Cty Bán đấu giá Thanh Hóa.

Đến ngày 8/9/2012, ông Thanh mời ông Hồng đến trả tiền đặt cọc vì “Cty đã dàn xếp nội bộ nên không tổ chức đấu giá nữa”.

Khi ông Hồng đến Cty thì ông Thanh lại nói hôm nay thứ bảy, ngân hàng không làm việc nên không rút được tiền và hẹn sáng thứ 2. Đúng hẹn, ông Hồng đến đưa phiếu lấy tiền đặt cọc thì “tá hỏa” vì nhận được câu trả lời từ lãnh đạo Cty Bán đấu giá Thanh Hóa: “Ông Thanh không nộp tiền vào Cty. Phiếu thu là tự viết, mạo chữ ký của lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ, tự đóng dấu, thu tiền của khách hàng 270 triệu đồng”. Vì thế, Cty không có trách nhiệm trả lại tiền.

Đến nay, ông Hồng đã 2 lần gửi đơn kiến nghị đến Cty Bán đấu giá Thanh Hóa, nhưng không thấy trả lời bằng văn bản.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Mai Văn Minh, Giám đốc Cty Bán đấu giá Thanh Hóa cho biết: Sau khi ký hợp đồng với Chi cục THA dân sự huyện Vĩnh Lộc ngày 26/6, từ khi thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đến nay và đã 2 lần Chi cục THA huyện Vĩnh Lộc ra quyết định giảm giá nhưng vẫn chưa có khách hàng đến đăng ký mua tài sản.

Theo tường trình của ông Thanh, lợi dụng ông Hồng là bạn học cũ, ông Thanh đã nhận của ông Hồng 270 triệu đồng tiền đặt cọc để góp vốn tham gia đấu giá nhà THA huyện Vĩnh Lộc và hứa sẽ được lợi nhuận 50 triệu đồng.

Giải thích về phiếu thu 270 triệu đồng, ông Thanh viết trong tường trình thừa nhận: Đã tự làm trên máy tính, phô tô chữ ký Giám đốc, ép chữ ký bằng máy phô tô và mạc lại, tự ký tên kế toán, thủ quỹ. Số tiền thu được, ông Thanh tiêu vào việc làm ăn riêng của mình (không khai cụ thể việc gì). Trong quá trình bị đòi nợ “gắt gao”, để khắc phục hậu quả, gia đình ông Thanh mới chỉ trả nợ cho gia đình ông Hồng 30 triệu đồng.

Hiện dư luận ở Thanh Hóa đang băn khoăn, tại sao việc bán đấu giá tài sản kê biên của Chi cục THA dân sự huyện Vĩnh Lộc lại không bán được và đã phải giảm giá nhiều lần? Có hay không sự “trói buộc” không bán hồ sơ để thông thầu, dàn xếp nội không đấu giá nữa như ông Thanh đã nói với ông Hồng ở trên? Tại sao việc lợi dụng chữ ký, con dấu để đóng vào phiếu thu lại dễ dàng như vậy?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục tìm hiểu sự việc để thông tin tới bạn đọc.


Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm; trong đó xử phạt hành chính 3.293 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, tổng tiền phạt hơn 1,574 tỷ đồng.

Hương Trà

21:49 11/08/2026
Tây Ninh: Xây dựng vành đai an toàn chống tội phạm mua bán người

Tây Ninh: Xây dựng vành đai an toàn chống tội phạm mua bán người

(Thanh tra) - Nhằm chủ động ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó tập trung xây dựng thế trận an ninh vững chắc khu vực biên giới và trên không gian mạng.

Thu Huyền

19:26 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm