Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lĩnh án chung thân vì dùng dao đâm chết tài xế taxi

Thứ năm, 22/08/2013 - 16:04

(Thanh tra) - Ngày 22/8, tại thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Luận (SN 1962, trú tại thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) mức án chung thân về tội giết người.

Bị cáo Trần Quốc Luận tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Trường

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: Khoảng 13 giờ ngày 1/5/2013, Trần Quốc Luận đi xe buýt từ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình về ngã ba Gián Khẩu thuộc xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình để đón xe đi TP Phủ Lý, Hà Nam.

Anh Lê Văn Chiến (SN 1988, trú tại xóm 5, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) điều khiển xe taxi biển kiểm soát 30S - 1890 từ xã Gia Hưng lên TP Hà Nội, đến ngã ba Gián Khẩu, thấy Luận đang đứng đón xe đã dừng lại hỏi có đi Hà Nội không. Trong lúc 2 bên đang thỏa thuận giá cả thì anh Chiến nhìn thấy 2 người khách khác đứng đón xe bên đường nên đi lại hỏi có đi Hà Nội không. Hai người khách này đồng ý và anh Chiến dẫn họ lên xe.

Thấy anh Chiến dẫn người khác lên xe mà không cho mình đi nên Luận đã gây gổ với anh Chiến. Hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ Luận rút dao nhọn từ trong túi xách ra và đâm vào ngực trái anh Chiến.

Bị đâm bất ngờ nên anh Chiến đã bỏ chạy. Lúc này, Luận tiếp tục cầm dao đuổi theo. Khi chạy được khoảng 40m thì anh Chiến ngục xuống đường và tử vong ngay sau đó.

         
Sau khi gây án xong, Luận bắt xe ôm về huyện Thanh Liêm, Hà Nam.

Đến ngày 2/5, Luận đón xe ô tô lên Hà Nội để trốn.

Ngày 29/5/2013, Luận bị bắt giữ theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình.


Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy việc phạm tội của bị cáo là có chủ định, thể hiện sự coi thường pháp luật, việc truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, Hội đồng Xét xử đã tuyên tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Luận mức án tù chung thân. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường những tổn thất về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật. 
Đây là hình phạt thích đáng cho bị cáo, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Nguyễn Trường

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm