Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai: Kiên quyết đẩy lùi tội phạm ma túy từ cơ sở

Bùi Bình

Chủ nhật, 28/09/2025 - 12:12

(Thanh tra) - Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày tham luận với chủ đề: “Xây dựng xã, phường không ma túy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ trình bày tham luận tại đại hội. Ảnh: Bùi Bình

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn Lào Cai đã có bước chuyển biến rõ rệt. Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức tổng điều tra, rà soát tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy (địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện công tác này).

Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ nhấn mạnh: “Tội phạm và tệ nạn ma túy là nguồn gốc cơ bản của nhiều loại tội phạm khác. Chính vì vậy, việc kiểm soát, ngăn chặn từ gốc là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết và phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ cơ sở”.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Toàn tỉnh đạt “3 không, 3 được” về ma túy: Không còn tụ điểm, điểm phức tạp và điểm bán lẻ ma túy; 100% người nghiện có hình thức cai nghiện phù hợp; 100% người sử dụng ma túy được lập hồ sơ quản lý. Phạm pháp hình sự giảm trên 25%, trong dịp Tết Nguyên đán 2025 không xảy ra trọng án, trộm cắp hay cướp giật.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính theo Nghị quyết 202 của Quốc hội, tỉnh Lào Cai hiện có 99 xã, phường (trong đó 9 xã, phường biên giới). Công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được toàn hệ thống chính trị quan tâm, nhiều đường dây lớn, xuyên quốc gia đã bị triệt phá. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại khu vực Yên Bái cũ, với hàng trăm vụ án ma túy bị phát hiện chỉ trong vài tháng gần đây.

Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ chỉ rõ: “Công tác phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà phải trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của từng người dân. Chúng ta phải biến mỗi xã, phường thành một pháo đài, mỗi người dân thành một chiến sĩ trong cuộc chiến đầy cam go này”.

Để giải quyết căn cơ, Công an tỉnh đề xuất tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp “chặn cung, cắt cầu”, trong đó xây dựng xã, phường không ma túy là giải pháp trọng tâm, khả thi và hiệu quả. Mục tiêu đặt ra đến hết năm 2025, ít nhất 30% xã, phường không ma túy, đến năm 2030 đạt 100%.

Các giải pháp được nhấn mạnh gồm: Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “4 rõ” - “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành”, “3 không” - “không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không né tránh, đùn đẩy công việc”.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hình thức, chú trọng vùng dân tộc thiểu số, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai và tái hòa nhập cộng đồng. Siết chặt quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy, tăng cường phối hợp quốc tế.

Kết thúc tham luận, Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ khẳng định: “Xây dựng xã, phường không ma túy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ nhằm giữ vững an ninh trật tự, mà còn là nền tảng vững chắc để Nhân dân các dân tộc Lào Cai yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc”.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý vi phạm vận tải hàng hoá trên sông

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý vi phạm vận tải hàng hoá trên sông

(Thanh tra) - Ngoài tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hoá trên sông Hồng, sông Đuống, Cảnh sát giao thông Hà Nội còn yêu cầu doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi, phương tiện ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Thái Minh

20:23 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm