Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lãnh đạo mua nhiều nền vì... khó khăn

Thứ tư, 21/08/2013 - 18:34

Sáng 21/8, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ ba xét xử vụ án sai phạm đất đai tại TP.Long Xuyên.

Bị cáo Gia có nhà riêng vẫn “tranh thủ” mua 3 nền

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã thẩm vấn các bị cáo liên quan đến những sai phạm trong việc thành lập khu dân cư (KDC) của UBND phường Mỹ Quý.

Các bị cáo Phạm Xuân Gia, nguyên Bí thư Đảng ủy phường và Nguyễn Văn Chí, nguyên Chủ tịch UBND phường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Bị cáo Gia khai có gặp lãnh đạo Thành ủy TP.Long Xuyên xin phép miệng xây dựng KDC và được chấp thuận. Sau đó, Gia truyền đạt lại cho Chí mua trên 11.134 m2 đất nông nghiệp làm các thủ tục chuyển nhượng thành đất ở nhưng các thủ tục chuyển nhượng, san lấp mặt bằng... điều do Chí làm, Gia không biết.

Bị cáo Chí khai chỉ làm theo chỉ đạo miệng của Gia, bị cáo không biết rõ các vụ việc chuyển nhượng, tất cả điều do Gia làm.

Tuy nhiên, dù đùn đẩy qua lại, hai bị cáo điều thừa nhận mỗi người được mua 3 nền, riêng Chí được mua thêm 1 nền là 4 nền. Các nền nhà này Gia đã bán hết. Tại tòa Gia khai nhận trước đó đã có nhà ở.

Tòa chất vấn lập KDC để giải quyết nhà ở cho cán bộ, công chức phường khó khăn về nhà ở nhưng vì sao các bị cáo là lãnh đạo lại giành mua nền thì các bị cáo trả lời lí nhí do cấp dưới thấy bị cáo Gia và Chí "quá cực khổ khó khăn".

Chiều nay, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan.

(Thanh Niên)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm