Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ II: Trảm trước, tấu sau?

Thứ sáu, 11/11/2011 - 06:20

(Thanh tra)- Trong số trước, Báo Thanh tra đã đề cập đến vấn đề thu hồi đất và đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất trên địa bàn xã Toàn Thắng (huyện Kim Động, Hưng Yên), nhưng tính toán bồi thường, hỗ trợ không khách quan, khiến người dân mất đất lâm vào cảnh không nhà cửa, dư luận bất bình.

Bị thu hồi đất, gia đình chị Thu phải dựng tạm cái chòi nhỏ ven quốc lộ 39B để sống qua ngày

>> Kỳ I: Khiếu nại vượt cấp vì được đền bù quá rẻ mạt

Tiếp tục tìm hiểu được biết, theo quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Toàn Thắng đến năm 2020, được phê duyệt ngày 8/1/2007 thì toàn bộ khu đất bị thu hồi thuộc mặt đường quốc lộ 39 là đất liền kề, nằm xen giữa khu dân cư vì 2 đầu đều có dân cư sinh sống.

Công văn số 70/SXD-QH ngày 4/3/2010 của Sở Xây dựng Hưng Yên cũng nêu rõ: “Vị trí khu đất chủ đầu tư đề nghị được thực hiện dự án (D.A) hiện là đất ao, thùng, tiếp giáp hành lang quốc lộ 39. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn xã Toàn Thắng đã được phê duyệt thì chức năng khu đất này là đất mặt nước chuyên dùng và canh tác, đồng thời tại khu vực này không có định hướng tiếp nhận các D.A công nghiệp, thương mại…”.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, chính quyền địa phương đã “phớt lờ” quy hoạch trên. Ngày 24/6/2010, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Động Nguyễn Văn Học đã phải ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Toàn Thắng đến năm 2020. Theo đó, điều chỉnh 4.100m2 đất mặt nước chuyên dùng tại các thửa 21, 26 tờ bản đồ địa chính số 11 sang đất sản xuất kinh doanh với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chưa hết, ngày 3/12/2009, Cty Rượu Trương Xá mới được Sở Kế hoạch Đầu tư Hưng Yên cấp Giấy đăng ký kinh doanh số 0900516502 (cấp lần đầu). Như vậy, phải sau ngày 3/12/2009, doanh nghiệp (DN) này mới có tư cách pháp nhân và con dấu, nhưng trước đó ngày 20/9, ông Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Cty đã đại diện làm việc với UBND xã Toàn Thắng để thoả thuận về việc cho thuê đất lập D.A?

Tiếp đó, ngày 30/10/2010, tại trụ sở UBND xã Toàn Thắng, UBND xã Toàn Thắng và Hội đồng bồi thường huyện Kim Động (do ông Nguyễn Văn Học, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban) đã có buổi làm việc. Tại đây, tồn tại nhiều ý kiến trái chiều. Ý kiến của đại diện một số ngành trong xã cho thấy việc thực hiện D.A còn thiếu minh bạch, đề nghị cần làm rõ và công khai.

Khi cuộc họp diễn ra, UBND xã Toàn Thắng vẫn chưa thể hiện được vai trò quản lý Nhà nước của mình ở địa phương. Là chủ thể đại diện quản lý trực tiếp liên quan đến D.A về lĩnh vực đất đai, nhưng lại không được biết sẽ cho DN thuê diện tích bao nhiêu đất và lợi ích của việc cho thuê đất là gì? Chính quyền xã được hưởng những lợi ích gì từ D.A, thậm chí giá đền bù, giá thuê đất… cũng không nắm rõ.

Qua thực tế tại địa phương, được biết, hộ gia đình chị Thu, anh Thiềng được xếp vào diện hộ nghèo, khó khăn của xã Toàn Thắng. Bản thân anh Thiềng là bộ đội xuất ngũ về sinh sống tại địa phương, sức khoẻ yếu, mỗi khi trái gió trở trời, thần kinh của anh lại không được ổn định.

Từ ngày chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế, anh Thiềng lại lang thang khắp nơi, mẹ con chị Thu phải nhờ sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, người thanh tre, người tấm bạt để dựng túp lều ven quốc lộ 39B (TP Hưng Yên - Phố Nối) sống tạm qua ngày. Toàn bộ đồ dùng gia đình như quần áo, bàn ghế, giường, sách vở của các con đều bị niêm phong tại UBND xã Toàn Thắng từ hôm cưỡng chế. 3 đứa con nhỏ vạ vật bên mẹ bữa đói, bữa no...
Trong cái chòi nhỏ dựng tạm ven quốc lộ 39B, chị Thu với gương mặt khắc khổ kể lại những lần anh Thiềng bị tai nạn giao thông với những chấn thương nặng như gãy xương cổ, chấn thương đầu. Cuộc sống gia đình khó khăn nay lại càng khó khăn.

Tại buổi làm việc với P.V Báo Thanh tra, ông Nguyễn Viết Quý, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Động cho biết, do gia đình chị Thu có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, nên để tạo điều kiện khi bị thu hồi đất, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã thuê nhà và hỗ trợ tiền thuê nhà 9 tháng cho gia đình chị để ổn định cuộc sống.

Đề cập đến hướng xử lý tới đây của UBND huyện, ông Quý nói: UBND huyện sẽ tạo điều kiện để nâng mức hỗ trợ lên 300 triệu đồng. Đồng thời, hướng dẫn UBND xã Toàn Thắng nếu cam kết lập quy hoạch đất giãn dân, sẽ tạo điều kiện để gia đình chị Thu được mua một suất đất không qua đấu giá. Nhưng đây chỉ là dự định, còn việc thực hiện là ở xã.

Thiết nghĩ, việc thu hút các DN đầu tư D.A trên địa bàn là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, trong quy hoạch, thực hiện, bên cạnh việc phải tuân thủ đúng pháp luật, lãnh đạo địa phương cần quan tâm tới hộ gia đình nghèo, khó khăn như gia đình chị Thu, tránh đẩy người dân đến bước đường cùng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.


Lê Nguyên - Khánh Linh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

TP Huế: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban quản lý dự án liên quan dự án 85,79 tỷ đồng “đắp chiếu” hơn 7 năm

(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).

Minh Tân

19:00 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm