Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khởi tố 4 đối tượng đưa người vượt biên trái phép

Thứ tư, 07/08/2013 - 08:33

(Thanh tra) - Ngày 7/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra, làm rõ các đường dây, ổ nhóm tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép nói chung và trốn sang Trung Quốc lao động trái phép nói riêng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đức. Ảnh: Yến Yến

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các đối tượng gồm: Trần Văn Đồng (SN 1979), Nguyễn Xuân Đức (SN 1982), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969) đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Bá Long (SN 1988) trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, đầu năm 2013, tại Phú Thọ, sau khi trao đổi bàn bạc với Nguyễn Bá Long, Trần Văn Đồng đã về quê Cẩm Xuyên tìm, lôi kéo, nhận tiền 17 người, tổ chức cho số người này ra Hà Nội. Còn Long tìm được 7 người ở Phú Thọ.

Ngày 26/2/2013, Đồng và Long tổ chức cho 24 người này lên biên giới Lạng Sơn, sau đó vượt biên giới trốn sang Trung Quốc.  

Ngày 28/2/2013, trong lúc Nguyễn Bá Long và Trần Văn Đồng dẫn 24 người lao động đi sâu vào nội địa Trung Quốc thì bị Công an Trung Quốc bắt và giam giữ 75 ngày.

Ngày 15/5/2013, Công an Trung Quốc trao trả số người trên về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn.

Sau quá trình điều tra, ngày 3/8/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Bá Long và Trần Văn Đồng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

     Đối tượng Trần Thị Hạnh. Ảnh: Yến Yến  

Trước đó, ngày 22/7/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đối tượng Trần Thị Hạnh (SN 1969) trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên có hành vi tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Sau quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan An ninh điều tra làm rõ, từ tháng 3/2013 đến nay, Hạnh đã 2 lần đưa 8 lao động trên địa bàn Hà Tĩnh sang Trung Quốc làm ăn, đến lần thứ ba thì bị phát hiện và điều tra bắt giữ.

Ngày 1/8/2013, Cơ quan An ninh đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Thị Hạnh về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Cũng thời gian này, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đức (SN 1982), ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 6/2012 đến tháng 2/2013, Nguyễn Xuân Đức đã 3 lần tổ chức đưa 11 người đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, không có giấy tờ, hộ chiếu vượt biên trốn sang Trung Quốc trái phép. Hiện đã có 3 người vượt biên quay về Việt Nam, số còn lại đang ở Trung Quốc trái phép.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, nhằm ngăn chặn tình trạng đưa người trốn đi Trung Quốc, Ănggôla và một số nước khác trái phép để ổn định tình hình tại địa phương và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.


Yến Yến

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm