Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hết thuốc chữa ?

Thứ ba, 12/06/2012 - 06:28

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ra ngày 24/4/2012 phản ánh Cty TNHH Diệu Thu (Cty Diệu Thu) chưa được cấp Giấy phép khai thác, nhưng đã khai thác đất đồi vận chuyển đi tiêu thụ các nơi. Sau đó, UBND huyện Quế Sơn có Công văn 303/UBND-KT trả lời là đã xử lý và đơn vị dừng khai thác, vận chuyển đất. Tuy nhiên, ngày 24/5/2012, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn thống nhất cho phép UBND huyện được tổ chức thu hồi đất dư thừa tại khu vực trên. Lợi dụng cơ hội này, Cty Diệu Thu đã tự ý mở cổng niêm phong, cho xe vào đào múc và vận chuyển đất.

Cty Diệu Thu vẫn ung dung khai thác đất đồi. (Ảnh chụp ngày 7/6)

>> Xử lý nghiêm đơn vị khai thác đất trái phép
>> "Vô tư" khai thác đất đồi trái phép

Theo ghi nhận của PV, hồi 10 giờ sáng ngày 7/6, tại hiện trường có hàng chục xe tải, xe ben tấp nập ra, vào khu vực của Cty Diệu Thu mặc nhiên lấy đất vận chuyển đi tiêu thụ. Người dân xung quanh cho biết, tình trạng này diễn ra từ ngày 4/6 đến nay với khối lượng vài trăm m3 đất/ngày. Đáng nói là, địa điểm lấy đất của Cty Diệu Thu chỉ cách trụ sở UBND xã Quế Cường hơn 1 km và cách Trạm cảnh sát giao thông - trật tự Hương An chừng hơn 2 km, nhưng địa phương và lực lượng chức năng vẫn “án binh bất động”?

Cách đây hơn 1 tháng, sau khi công luận phản ánh việc vi phạm Luật Khoáng sản của Cty Diệu Thu, ngày 29/4, UBND huyện đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành của huyện phối hợp cùng UBND xã Quế Cường tiến hành đóng 3 cổng niêm phong tại các đường ra, vào mỏ đất, lúc này Cty Diệu Thu mới chịu dừng hoạt động khai thác trái phép tại lô A3, A4 và B3 thuộc Cụm công nghiệp Quế Cường.

Đến ngày 11/5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Báo cáo số 176/BC-STNMT và hồ sơ kèm theo về việc khai thác đất san lấp công trình dư thừa trong xây dựng công trình san nền tại Cụm công nghiệp Quế Cường; căn cứ chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 158/TB-UBND ngày 23/5/2012, ngày 24/5/2012, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1821/UBND-KTN do Phó Chủ tịch UBND Thường trực Nguyễn Ngọc Quang ký, thống nhất cho phép UBND huyện (chủ đầu tư) được tổ chức thu gom đất còn dư thừa trong quá trình bóc đất đồi hạ cốt nền, để cung cấp cho các dự án giao thông cấp bách, gồm: Khu tái định cư cầu Hương An, đường dẫn cầu Bà Rén và đường dẫn cầu Gò Nổi. Yêu cầu UBND huyện làm việc với Cty Diệu Thu để xác định khối lượng đất cần cung cấp cho 3 công trình nêu trên và ký cam kết thực hiện việc thu hồi, vận chuyển đất san lấp công trình dư thừa… theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, sử dụng đất san nền đúng mục đích.

Công văn còn nêu rõ: UBND huyện Quế Sơn báo cáo UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh về việc cho phép Cty Diệu Thu thu hồi, vận chuyển đất san lấp công trình dư thừa, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thực hiện chủ trương này.

Như vậy, chủ trương của tỉnh chỉ cho phép Cty Diệu Thu khai thác đất đồi sau khi UBND huyện xác định khối lượng đất cần cung cấp và báo cáo về UBND tỉnh cùng các ngành chức năng. Trao đổi với PV ngày 7/6, ông Trần Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đã giao cho Phòng Kinh tế & Hạ tầng, TN&MT cùng UBND xã Quế Cường tiến hành các bước tiếp theo, nhưng đến nay công việc triển khai chưa xong, nên Cty Diệu Thu khai thác đất là trái quy định.

Nhận được thông tin Cty tự ý phá cổng niêm phong của Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản trước đó, để cho xe vào đào múc đất, ngay trong sáng cùng ngày, ông Nghĩa đã chỉ đạo lực lượng chức năng do ông Trần Ngọc Kính - Trưởng Phòng TN&MT phụ trách, xuống hiện trường lập biên bản buộc Cty Diệu Thu dừng ngay hành vi khai thác đất trái phép. Song, theo chứng kiến của PV, không chỉ trong ngày 7/6 mà những ngày tiếp theo, các phương tiện của Cty Diệu Thu vẫn công khai, ào ạt khai thác và vận chuyển đất.

Phải chăng, có thế lực nào đứng đằng sau che chắn, để lãnh đạo Cty Diệu Thu dựa dẫm, liên tiếp đi từ sai phạm này đến sai phạm khác và liệu chính quyền đã “hết thuốc chữa” trước hành vi coi thường kỷ cương phép nước nêu trên? Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm có biện pháp chỉ đạo kiên quyết đối với trường hợp của Cty Diệu Thu và những cá nhân liên quan.


Nguyên Phê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Thanh Hóa: Hơn 2 tháng xử lý 3.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị

(Thanh tra) - Sau hơn 2 tháng cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 3.313 trường hợp vi phạm; trong đó xử phạt hành chính 3.293 trường hợp, cảnh cáo 20 trường hợp, tổng tiền phạt hơn 1,574 tỷ đồng.

Hương Trà

21:49 11/08/2026
Tây Ninh: Xây dựng vành đai an toàn chống tội phạm mua bán người

Tây Ninh: Xây dựng vành đai an toàn chống tội phạm mua bán người

(Thanh tra) - Nhằm chủ động ngăn chặn tội phạm mua bán người từ sớm, từ xa, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó tập trung xây dựng thế trận an ninh vững chắc khu vực biên giới và trên không gian mạng.

Thu Huyền

19:26 11/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm