Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/05/2013 - 21:46
(Thanh tra) - Trên đường đi chơi, thiếu nữ gặp 2 đối tượng giả danh công an, yêu cầu dừng xe kiểm tra, sau đó dẫn bị hại đến chỗ vắng hiếp dâm rồi cướp luôn xe máy và nhiều tài sản khác.
Tang vật thu giữ trong một vụ giả danh công an lừa tình và tiền. Ảnh minh họa: Internet
Sự việc xảy ra vào hồi 23 giờ ngày 21/5. Lúc đó, chị Hoàng Mai Anh (sinh năm 1994, ở Hồng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn, hiện trú tại Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) đi xe máy ra Khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh chơi.
Trên đường đi, chị bị 2 đối tượng giả danh là công an, yêu cầu kiểm tra xe. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chị Anh lên xe, chở về cánh đồng vắng vẻ thuộc địa bàn 2 xã Xuân Lai và Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Tại đây, bọn chúng đã dùng dao đe dọa, thay nhau hiếp dâm, sau đó cướp xe máy, 1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng của chị Anh rồi bỏ trốn.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.
* Liên quan đến việc phá án cướp tài sản, trong ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm cướp tài sản, bắt 3 đối tượng, gồm: Đào Văn Hùng (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993), đều trú ở xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Trước đó, vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 16/4, Hùng, Đông, Chung lang thang trong khu vực dự án Vinaconex (thuộc thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội) nhằm mục đích cướp tài sản.
Khi phát hiện anh Tạ Văn Tài (sinh năm 1991, trú ở Hữu Thắng, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) và chị Lê Thị An (sinh năm 1992, trú tại Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) đang ngồi tâm sự, các đối tượng áp sát, dùng dao đe dọa, lấy dây trói tay anh Tài và chị An lại, cướp xe máy Wave và 2 điện thoại di động, 1 lắc bạc, 1 nhẫn bạc và 2,6 triệu đồng của anh Tài.
Đức Tôn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bắt giữ tội phạm ma túy mới chỉ giải quyết phần “ngọn” của vấn đề, trong khi công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng mới là “phần gốc” cốt lõi.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Trực tiếp đối thoại với các hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh xem xét giải quyết theo hướng bảo đảm tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật.
Trọng Tài
Cảnh Nhật
Hương Trà
Trọng Tài
Văn Thanh
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý