Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gây rối ngay tại tòa án

Thứ tư, 26/06/2013 - 12:53

(Thanh tra)- Cho rằng TAND huyện xử sai, không công bằng, phía bị đơn đã phản ứng kịch liệt, gây lộn xộn cả khu vực tòa án khiến Công an huyện phải huy động lực lượng khá đông để giải quyết vụ gây rối này.

Lực lượng công an phải áp giải nam thanh niên ra khỏi trụ sở tòa án. Ảnh: Phan Thương

Khoảng 16 giờ ngày 25/6, tại TAND huyện An Dương, người nhà bị đơn có mặt ở trong và ngoài trụ sở Tòa án đã chửi bới om xòm vì cho rằng TAND huyện xử án không đúng với bản chất vụ việc, thông đồng với nguyên đơn để xử thiệt cho bị đơn. Những người này cho rằng, tòa đã không căn cứ vào giấy chứng nhận đất là bìa đỏ của họ mà lại căn cứ vào một văn bản phô tô của nguyên đơn để xét xử, như thế là không công bằng. 

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Thanh tra về sự việc trên, Chánh án TAND huyện An Dương - bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết: Tòa vừa xét xử một vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1950, trú tại thôn 6, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) và bị đơn là ông Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1957, ở tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương, huyện An Dương). Vì không đồng tình với phân xử của Tòa án nên phía người nhà ông Tâm đã có những phản ứng quá khích như trên.

Phan Thương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm