Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Minh
Thứ tư, 01/10/2025 - 12:50
(Thanh tra) - Ngày 1/10/2025, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc điều tra, xử lý đối tượng lợi dụng phần mềm Vietmap để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.
Đối tượng lừa bán ứng dụng dẫn đường Vietmap. Ảnh: CA Đồng Nai
Lợi dụng nhu cầu sử dụng ứng dụng dẫn đường Vietmap
Trước nhu cầu lớn của người dân, đặc biệt là các lái xe, trong việc sử dụng ứng dụng dẫn đường thông minh Vietmap Live - hỗ trợ cảnh báo tốc độ, phạt nguội, tắc đường, tai nạn…, đối tượng đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo bán phần mềm này.
Với lời chào mời “giá rẻ”, kèm cam kết có thể dùng lâu dài và trên nhiều thiết bị, thủ đoạn này đã khiến nhiều người sập bẫy, bị chiếm đoạt tiền.
Ngày 28/9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đấu tranh, làm rõ thủ đoạn “lừa bán bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap để thu lợi bất chính”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 2/2025, Nguyễn Phúc Tới (sinh năm 1994, trú tại phường Lý Thường Kiệt, Ninh Bình) đã mua một bản quyền phần mềm Vietmap nhằm lợi dụng để lừa đảo.
Trên thực tế, với một mã bản quyền, ứng dụng Vietmap chỉ được kích hoạt cho một số điện thoại và một thiết bị hiển thị tại cùng một thời điểm.
Tới sau đó tạo lập, sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo như “Vietmap s2”, “Vietmap Live”, “Huy Kỹ Thuật”, “Bảo Auto”… để rao bán mã bản quyền với giá rẻ hơn thị trường.
Đối tượng còn chạy quảng cáo trên Facebook, khẳng định sai sự thật rằng phần mềm có thể dùng trên nhiều thiết bị và nhiều năm.
Khi người dân liên hệ, Tới hướng dẫn tải ứng dụng và cài đặt thành công. Tuy nhiên, để sử dụng đầy đủ tính năng, nạn nhân buộc phải chuyển khoản từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Sau đó, phần mềm thường chỉ hoạt động trong thời gian ngắn vì nhiều khách hàng khác đăng nhập bằng cùng một mã. Khi bị phản ánh, Tới tìm cách né tránh, chặn liên lạc.

Trang Fanpage đối tượng lừa đảo dùng để dẫn dụ người dân mua bán phần mềm Vietmap. Ảnh: CA Đồng Nai
Chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng
Trong quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng đối tượng sử dụng, cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan. Nguyễn Phúc Tới bước đầu thừa nhận đã lừa đảo khoảng 500 người, chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Tới để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là bị hại trong vụ việc lừa bán ứng dụng dẫn đường Vietmap liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, để được hướng dẫn, giải quyết.
Luật sư Hoàng Việt Hùng (Công ty Luật Uplaw) cho biết, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định, người nào dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tùy theo giá trị tài sản chiếm đoạt và mức độ phạm tội.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đồng thời, khuyến cáo người dân có nhu cầu sử dụng các ứng dụng thông minh cho cuộc sống nên tìm hiểu kỹ và chỉ giao dịch với những đơn vị có đăng ký kinh doanh cụ thể.
Sử dụng mạng xã hội để tìm hiểu thêm thông tin là cần thiết, nhưng để chính thức mua bán cần trực tiếp qua các kênh được pháp luật quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tàu KN270 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 được triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển được phân công, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phòng, chống khai thác IUU và hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Định Huấn
(Thanh tra) - Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đặc biệt là tại các tuyến biên giới, đảm bảo tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Dương Nguyễn
Thái Nam
Thái Nam
Minh Tân
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Đan Quế
Hương Giang
Nam Dũng
Tin, ảnh: Thu Huyền
Cảnh Nhật
Hương Giang
Nhóm PV