Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 14/06/2012 - 19:44
(Thanh tra)- Ông Nguyễn Trọng Nam, Trưởng phòng Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh cho biết: Từ tháng 10/2010, cơ quan này đã phát hiện Trung tâm Điện thoại di động CDMA (quận 1) thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) nợ BHXH hơn 1 tháng.
BHXH TP đã có công văn nhắc nộp và mời lên làm việc nhưng CDMA vẫn không chấp hành. Đến ngày 21/3/2011, BHXH buộc phải khởi kiện ra tòa với số nợ tính đến tháng 2/2011 là 3,7 tỷ đồng.
Tưởng mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh gọn, bảo đảm quyền lợi cho người lao động nhưng đến ngày 6/4/2011, TAND quận 1 trả lại đơn kiện do phía CDMA không được ủy quyền trong lĩnh vực tố tụng của Công ty SPT.
Càng kéo dài khởi kiện thì số nợ của CDMA càng lớn. Ngày 18/7/2011, số nợ BHXH của CDMA đã vượt hơn 4,7 tỷ đồng. Đến ngày 24/10/2011, BHXH lại tiếp tục khởi kiện CDMA và chỉ tính số nợ tháng 9/2011 đã vượt gần gấp đôi là 6,68 tỷ đồng.
Vụ kiện bước sang năm thứ 2. Buổi hòa giải thứ nhất diễn ra ngày 16/5/2011 bất thành. Đến ngày 21/5/2012, TAND quận 1 mời BHXH TP đến nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, đồng thời mở phiên hòa giải lần 2. Lần này, phía bị đơn là CDMA chấp nhận thanh toán nợ tính đến tháng 3/2012 là 10,1 tỷ đồng. Vậy nhưng, ngày 25/5/2012, khi BHXH liên hệ TAND quận 1 nhận quyết định hòa giải thành thì được biết phía bị đơn thay đổi lời khai nên thỏa thuận không thành, vụ án sẽ được đưa ra xét xử.
Trong khi đó, rất nhiều nhân viên làm việc tại CDMA khiếu nại việc họ nghỉ làm nhưng Trung tâm không cấp sổ BHXH cũng như thực hiện đầy đủ các chính sách lao động. Có thời điểm, nhân viên của CDMA lên đến hơn 600 người, nay nghỉ gần nửa, hàng trăm người chưa được cấp sổ BHXH. Theo phản ánh của người lao động, sắp tới CDMA sẽ chuyển đổi hình thức đầu tư và đương nhiên sẽ có pháp nhân mới thay thế. Lúc đó, quyền lợi chính đáng của họ sẽ càng khó đòi hơn và việc đòi nợ của cơ quan BHXH cũng không phải dễ dàng gì.
Ông Nguyễn Trọng Nam cho biết, nếu không vướng thủ tục gì thì một vụ kiện sẽ chỉ mất 2 - 3 tháng là xong. Trước đây, vướng về thủ tục thi hành án nhưng này Cục Thi hành án dân sự TP đã có công văn hỗ trợ cơ quan BHXH trong vấn đề này, nhất là khâu tiếp nhận đơn yêu cầu, xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án… Phía tòa án cũng đã có những hỗ trợ tích cực, kịp thời. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của doanh nghiệp vi phạm lại rất kém. “Chúng tôi sẽ kiên quyết khởi kiện các đơn vị này nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động”, ông Nam nói.
5 tháng đầu năm 2012, toàn TP Hồ Chí Minh đã khởi kiện 97 đơn vị nợ đọng BHXH với số tiền 40 tỷ đồng, trong đó, đã thu hồi được 11 tỷ đồng. Từ đầu năm 2012 đến hết tháng 5/2012, BHXH TP cũng đã phối hợp thanh tra 378 đơn vị, phát hiện nợ quỹ BHXH 17,6 tỷ đồng, trong đó đã có 3,2 tỷ đồng khắc phục.
Trần Xuân Tình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Đông Hà
Hòa Bình
Minh Nghĩa
Văn Thanh
Lê Hoa
Hương Giang
Quang Dân
Trần Quý
Bùi Bình
Quang Dân
Quang Dân
Đông Hà