Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bị cáo và hơn 90 hộ dân tiếp tục kháng cáo

Thứ ba, 07/02/2012 - 09:50

(Thanh tra)- Sau nhiều lần hoãn, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên công khai xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với các bị cáo Nguyễn Viết Tám (nguyên Trưởng xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc); Nguyễn Bá Quang (nguyên cán bộ địa chính xã Nghi Long).

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bá Quang và Nguyễn Viết Tám

Sau khi TAND tỉnh Nghệ An tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo, thì cả hai và 93 hộ dân đã làm đơn kháng cáo lên TAND Tối cao.

Như Báo Thanh tra đã thông tin, Nguyễn Viết Tám và Nguyễn Bá Quang bị TAND huyện Nghi Lộc buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, do trong quá trình lập hồ sơ đền bù cho khu công nghiệp Nam Cấm đã có hành vi chuyển số đất dư thừa của xóm quy chủ về từng hộ để nhận tiền đền bù.

Ngày 25/3/2009, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2009/HSST, TAND huyện Nghi Lộc tuyên phạt Nguyễn Bá Quang 30 tháng tù giam về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Nguyễn Viết Tám 42 tháng tù cũng với tội danh trên, buộc phải trả cho Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc 58.489.187 đồng và truy thu từ 90 hộ dân xóm 1 số tiền 246.865.813 đồng.    
      
Sau khi các bị cáo kháng cáo, TAND tỉnh Nghệ An tuyên huỷ toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2009/HSST của TAND huyện Nghi Lộc do chưa điều tra đầy đủ về nội dung, vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, yêu cầu tiến hành điều tra lại. 

Tại phiên tòa, sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, đến phần tranh luận, luật sư Nguyễn Hồng Bách, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Nguyễn Bá Quang đã phát hiện trong các bút lục 111 và 112 có điều tra viên Nguyễn Công Hiên tham gia, nhưng trong quyết định phân công điều tra viên không có thành viên này. Với các chứng cứ khác, luật sư Bách đề nghị tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm và tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Quang vô tội, nhưng không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Bị cáo Nguyễn Bá Quang cho biết: Trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng khu A lần 2 với tổng diện tích 4.092,8m2, bị cáo đang đi học lớp trung cấp địa chính nên không trực tiếp làm hồ sơ, chỉ tham gia kí theo quy trình sau khi hồ sơ đã hoàn thiện. Vì vậy, buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm là không đúng. Trong khi đó, các thành viên Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Lộc trực tiếp lập hồ sơ kí tên đóng dấu thì không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn giữ quan điểm bị  cáo Nguyễn Bá Quang có tội. Khi bản án được đọc lên, nhiều người dân đã lên tiếng xì xào phản đối và bỏ ra ngoài vì thấy không có gì khác so với bản án cũ.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Nghệ An tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Viết Tám và Nguyễn Bá Quang.

Theo bị cáo Nguyễn Bá Quang, 93 hộ dân và 2 bị cáo đã viết đơn kháng cáo lên TAND Tối cao.

Hiện nay, dự án khu công nghiệp Nam Cấm tại xã Nghi Long vẫn chưa thể triển khai do người dân chưa giao lại đất (vì đang tranh chấp) và tiếp tục canh tác, trong khi đã nhận tiền đền bù.


Việt Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố hàng loạt vụ mua bán người: Quyết liệt xử lý, tăng phòng ngừa từ sớm

Khởi tố hàng loạt vụ mua bán người: Quyết liệt xử lý, tăng phòng ngừa từ sớm

(Thanh tra) - Chỉ trong nửa đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 65 vụ/155 bị can tội mua bán người; 55 vụ/168 bị can tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 101 vụ/379 bị cáo về các tội mua bán người và các tội liên quan; đã xét xử 53 vụ/172 bị cáo.

Trọng Tài

17:07 28/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm