Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắt ổ nhóm trộm cáp viễn thông

Thứ ba, 19/11/2013 - 08:30

(Thanh tra) - Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa liên liếp xảy ra 6 vụ trộm cắp dây cáp viễn thông, gây thiệt hại cho ngành Bưu điện ước tính trên 200 triệu đồng.

Lực lượng công an thu giữ tang vật vụ án. Ảnh: Văn Thanh

Trước tình hình đó, Công an huyện Ngọc Lặc đã lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây Công an huyện Ngọc Lặc đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đỗ Lịch Sử (sinh năm 1985), Trương Văn Vương (sinh năm 1989) và Bùi Văn Sinh (sinh năm 1988), đều ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, đã tham gia cắt trộm 600m dây cáp viễn thông loại 200 đôi dây trên địa bàn thị trấn Ngọc Lặc.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên khai nhận đã được đối tượng Lê Văn Lương (sinh năm 1978, ở thị trấn Ngọc Lặc, nguyên là nhân viên Chi nhánh Viễn thông huyện Ngọc Lặc, đã bị đuổi việc từ tháng 3/2013) thuê cắt số dây thông tin nói trên. Sau đó, thuê xe tải chở về nhà chị gái của tên Lương ở xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa cất giấu thì bị Công an huyện Ngọc Lặc phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay, tên Lương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Ngọc Lặc đang tiếp tục truy bắt tên Lương để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

Xã Mẫu Sơn (Lạng Sơn): Chủ động phòng, chống mua bán người từ cơ sở

(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.

Trần Quý

14:15 04/08/2026
Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

Quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền quy kết người khác

(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.

11:43 04/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm