Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/02/2012 - 13:00
(Thanh tra)- Trong những ngày qua, dư luận ở tỉnh Thanh Hóa chưa hết xôn xao về việc hai doanh nghiệp ở huyện Đông Sơn xô xát, đánh nhau tại mỏ đá thung Đồng Nác, làm 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Dư luận mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Mỏ đá thung Đồng Nác, nơi xảy ra vụ án đánh người gây thương tích
Từ lâu huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nổi tiếng là vùng đất khai thác, sản xuất các loại đá. Tiềm năng từ nguồn khai thác đá núi đã tạo điều kiện cho một bộ phận người dân từng bước khá giả và giàu lên.
Tuy nhiên, ở đây cũng thường xuất hiện tình trạng tranh giành quyền lợi tại các mỏ đá chưa rõ ràng về ranh giới, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mất ổn định.
Đặc biệt, ngày 15/2/2012, tại khu vực mỏ đá thung Đồng Nác thuộc địa bàn hai xã Đông Hưng và Đông Quang xảy ra vụ đánh nhau giữa Cty TNHH Tân Thành 9 (Cty Tân Thành 9, ở thị trấn Nhồi) và Doanh nghiệp Trần Hoàn (DN Trần Hoàn, ở xã Đông Hưng). Hậu quả, các anh: Lê Văn Dương (25 tuổi); Lê Văn Sơn (27 tuổi); và ông Lê Văn Viên (49 tuổi) đều là người của Cty Tân Thành 9 bị thương phải cấp cứu ở bệnh viện. Trong đó, ông Lê Văn Sơn bị đánh đến bất tỉnh, chấn thương nặng ở vùng đầu, nguy hiểm đến tính mạng.
Để tìm hiểu thông tin về vụ án này, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Bá Tiếp (quê ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống), người chứng kiến sự việc. Ông Tiếp cho biết: … Vào khoảng 14 giờ ngày 15/2/2012, phía Cty Tân Thành 9 gồm các công nhân: Tiếp, Tuý, Tình, Chiến, Lâm, Hải đang khoan lỗ nổ mìn thì bất ngờ ông Toàn ở DN Trần Hoàn yêu cầu dừng lại. Khi ông Lê Văn Viên, Giám đốc Cty Tân Thành 9 đến hiện trường kiểm tra và tiếp tục cho công nhân khoan, ông Toàn ngăn cản lại và cầm đá “dọa”.
Khoảng 15 phút sau, ông Trần Văn Hoàn, Giám đốc DN Trần Hoàn cùng một nhóm khoảng 14 - 15 người (có 2 phụ nữ) đi hai xe ô tô đến mỏ đá Đồng Nác với thái độ hùng hổ. Tại hiện trường, ông Hoàn và ông Viên lời qua tiếng lại, sau đó ông Hoàn xông vào bóp cổ rồi cầm đá ở núi đập liên tiếp vào đầu ông Viên, làm ông này ngất xỉu tại chỗ.
Thấy ông Viên bị đánh, anh Lê Văn Dương (con trai ông Viên) và anh Lê Văn Sơn (cháu ông Viên) đang ở hiện trường xông vào can ngăn liền bị người của DN Trần Hoàn dùng đá đánh tới tấp vào đầu, làm bị thương. Trong đó, anh Lê Văn Sơn bị đánh gục, ngất xỉu tại chỗ, còn anh Dương may mắn chạy thoát được. Sau khi gây án, nhóm người của DN Trần Hoàn rút lui lên xe ô tô bỏ về hết.
“Thấy 3 người bị thương trên núi, máu chảy khắp nơi trên người nên chúng tôi đã phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhóm người của DN Trần Hoàn ngang nhiên đánh người có tổ chức theo kiểu xã hội đen, không có tính người cần phải có pháp luật xử lý nghiêm minh”, ông Tiếp nói.

Anh Lê Văn Sơn bị đánh đến hôn mê, bất tỉnh đang phải cấp cứu ở bệnh viện
Theo tìm hiểu PV được biết, sau khi bị đánh trọng thương, ông Lê Văn Viên phải khâu tới 5 mũi ở đầu, 2 mũi ở tay, tình trạng sức khỏe bị giảm sút, tinh thần hoảng loạn; anh Lê Văn Dương bị thương ở phần đầu; anh Lê Văn Sơn bị thương nặng ở phần đầu và được các bác sỹ chuẩn đoán dấu hiệu lâm sàng khi chuyển viện: Người lơ mơ, đau đầu dữ dội, dập não...
Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hóa, nhưng tình trạng sức khỏe của anh Sơn vẫn diễn biến nghiêm trọng, luôn trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Do vậy, gia đình đã đưa anh Sơn ra Bệnh viện 103 ở Hà Nội để cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, đến nay sức khoẻ của anh Sơn vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.
Ông Lê Văn Viên cho biết: Chúng tôi là một DN làm ăn chân chính, khai thác đá trên cơ sở đã thỏa thuận với chính quyền các cấp. Trong thời gian qua, phía DN Trần Hoàn cũng hoạt động khai thác đá như chúng tôi nên đã có sự cạnh tranh không lành mạnh. Vì thế, nhiều lần DN Trần Hoàn sang gây sự, đe dọa đến tính mạng công nhân Cty, gây mất trật tự trên địa bàn.
“Ông Trần Văn Hoàn cùng nhóm người gây thương tích đến nay vẫn bỏ mặc hậu quả, không thấy hỏi thăm gì, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hành vi của ông Hoàn và nhóm người gây thương tích cho chúng tôi có đủ dấu hiệu của tội “cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự. Do đó, chúng tôi đã làm đơn trình báo với cơ quan chức năng nghiêm trị những kẻ con đồ này”, ông Viên nói.
Hiện dư luận ở tỉnh Thanh đang đặt ra câu hỏi: “Ai là chủ mưu trong vụ án đánh người gây thương tích có tổ chức này? Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm những người phạm tội.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chỉ trong nửa đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 65 vụ/155 bị can tội mua bán người; 55 vụ/168 bị can tội mua bán người dưới 16 tuổi. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 101 vụ/379 bị cáo về các tội mua bán người và các tội liên quan; đã xét xử 53 vụ/172 bị cáo.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Từ tuyên truyền, quán triệt chỉ đạo đến gắn phòng, chống mua bán người với thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh Sơn La đang chủ động phát huy chức năng của ngành để phòng ngừa tội phạm từ sớm.
Trần Kiên
Trọng Tài
Trọng Tài
PV
Dương Nguyễn
Đăng Tân
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thư Kỳ
Hải Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Hải Hà
Thư Kỳ
Phương Hiếu
Thư Kỳ