Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bảo Anh - Đình Trọng
Chủ nhật, 29/03/2026 - 09:40
(Thanh tra) - Theo thống kê, gần 79 triệu cử tri trên cả nước đã thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cầm trên tay lá phiếu, cử tri cả nước kỳ vọng vào một nhiệm kỳ thành công rực rỡ, trên hành trình tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tổ chức chặt chẽ cùng sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp với trên 99% cử tri đi bầu tại 34 tỉnh, thành phố. Đây không chỉ là con số thể hiện tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, mà còn là minh chứng cho một kỳ bầu cử dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, đồng thời ghi dấu ấn rõ nét về tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: Bảo Anh
Đặc biệt, việc lần đầu tiên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong bầu cử đã giúp cử tri thuận tiện hơn trong việc theo dõi, tra cứu thông tin về đại biểu, khu vực bỏ phiếu… Qua đó, nâng cao chất lượng lựa chọn và tăng tính công khai, minh bạch của cuộc bầu cử.
Sau khi kết quả cuộc bầu cử được công bố, sự quan tâm của cử tri không chỉ là danh sách những người trúng cử, mà còn là niềm tin, kỳ vọng mà cử tri gửi gắm vào việc hiện thực hóa các chương trình hành động đã cam kết của các đại biểu.
Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, với 2.669 khu vực bầu cử, đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. Kết quả này cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng lớn của cử tri, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đại biểu trong việc chuyển hóa niềm tin thành hành động cụ thể.
Cử tri Hoàng Cẩm Tú, 22 tuổi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, lần đầu được cầm trên tay lá phiếu, chị thấy bản thân cần có trách nhiệm hơn trong việc tìm hiểu và đóng góp vào những quyết định chung của cộng đồng và của xã hội. Theo chị Tú, những đại biểu được chọn sẽ thực sự là cầu nối vững chắc giữa Nhân dân và chính quyền.

Hoàng Cẩm Tú, 22 tuổi với lần đầu tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đình Trọng
Chị cho rằng ở khu vực ngoại thành như phường Sơn Tây, vấn đề việc làm, khởi nghiệp cho người trẻ vẫn còn có những khó khăn. Vì vậy, những đại biểu được lựa chọn cần chú trọng giải quyết những bài toán khó liên quan đến vấn đề trên. “Tôi mong muốn các vị đại biểu không chỉ có tâm, có tầm mà còn luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ. Đặc biệt là việc đưa ra những chính sách thực tiễn để giải quyết các vấn đề về việc làm, khởi nghiệp và không gian phát triển cho người trẻ tại địa phương”, chị Tú chia sẻ.
Có thể thấy, mong muốn của chị Tú cũng là kỳ vọng chung của nhiều người trẻ hiện nay. Không chỉ là kỳ vọng chung chung, họ còn đặt ra yêu cầu cụ thể về nội dung hành động của đại biểu. Từ việc làm, khởi nghiệp đến môi trường phát triển dài hạn, đó là những mong muốn hết sức thiết thực mà các đại biểu cần lưu tâm trong thời gian tới.
Bên cạnh kỳ vọng về năng lực và tâm huyết của đại biểu, cử tri cũng đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm thực thi lời hứa và sự gắn bó thực chất với Nhân dân.
Cử tri Lưu Việt Hùng, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh đến yếu tố trách nhiệm của đại biểu, sự gắn kết của họ với Nhân dân địa phương. Theo anh, những đại biểu được chọn đều đã được Nhân dân gửi gắm rất nhiều và là người từng công tác, am hiểu tập quán, phong tục địa phương.
Những ý kiến của các cử tri, dù là ở thành thị hay nông thôn đều có điểm chung đó chính là niềm hy vọng vào những đại biểu trúng cử sẽ hết lòng vì Nhân dân, vì Tổ quốc, các chính sách hành động đều được thực thi, những lời hứa trước Nhân dân cũng được thực hiện. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu phải cụ thể hóa chương trình hành động bằng kế hoạch rõ ràng, có lộ trình, có kết quả cụ thể và có thể kiểm chứng.

Cử tri hăng hái đi bầu cử. Ảnh: Dương Nguyễn
Một điểm đáng chú ý sau bầu cử là kỳ vọng ngày càng rõ nét của cử tri đối với cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình của đại biểu dân cử. Không chỉ lắng nghe ý kiến Nhân dân qua các cuộc tiếp xúc, cử tri mong muốn đại biểu phải duy trì sự gắn kết thường xuyên, liên tục, trong đó các cam kết đã nêu cần được cụ thể hóa bằng tiến độ thực hiện rõ ràng, được công khai để người dân theo dõi. Đồng thời, trước những vấn đề lớn hoặc còn tồn tại, đại biểu cần chủ động báo cáo, giải trình một cách thẳng thắn, minh bạch, qua đó thể hiện trách nhiệm đến cùng với cử tri.
Cùng với đó, việc tăng cường tương tác thông qua cả hình thức trực tiếp và các nền tảng số đang trở thành yêu cầu tất yếu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa đại biểu và Nhân dân. Khi chuyển đổi số được đẩy mạnh trong hoạt động của các cơ quan dân cử, cử tri sẽ dễ dàng gửi gắm niềm tin, có điều kiện theo dõi, đánh giá một cách thường xuyên, thực chất hơn đối với hiệu quả hoạt động của đại biểu.
Đây cũng chính là biểu hiện rõ nét của tinh thần dân chủ, khi quyền làm chủ của Nhân dân không những được lựa chọn, mà còn giám sát và đánh giá một cách minh bạch, liên tục và hiệu quả.

Việc tăng cường tương tác thông qua cả hình thức trực tiếp và các nền tảng số đang trở thành yêu cầu tất yếu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa đại biểu và Nhân dân. Ảnh: Bảo Anh
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã rất thành công, nhưng đồng thời mở ra một chặng đường mới với nhiều yêu cầu cao hơn trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đó là giai đoạn đòi hỏi sự bứt phá về thể chế, chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, những kỳ vọng mà cử tri gửi gắm qua lá phiếu không còn là những mong muốn chung chung, mà đã trở thành những yêu cầu cụ thể đối với từng đại biểu, từng quyết sách.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh: “Qua bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, mong rằng đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp phải làm tròn sứ mệnh của mình, làm tròn lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân khi đã ứng cử. Khi trúng cử rồi phải đóng góp cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, tăng trưởng hai con số, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo an sinh xã hội”.

Thành công của bầu cử là điểm khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Ảnh: Bảo Anh
Niềm tin của Nhân dân chỉ thực sự được củng cố khi được chuyển hóa thành hành động hiệu quả; những cam kết trước cử tri phải trở thành kết quả cụ thể trong thực tiễn và trách nhiệm đại biểu phải được thể hiện bằng sự minh bạch, giải trình và gắn bó với Nhân dân.
Thành công của “Ngày hội non sông” vì thế không chỉ là dấu mốc của một cuộc bầu cử, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Trách nhiệm đó đang được đặt lên vai những người đại biểu mà Nhân dân đã tin tưởng lựa chọn - những người sẽ biến niềm tin thành hành động, biến kỳ vọng thành kết quả, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo thống kê, gần 79 triệu cử tri trên cả nước đã thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cầm trên tay lá phiếu, cử tri cả nước kỳ vọng vào một nhiệm kỳ thành công rực rỡ, trên hành trình tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bảo Anh - Đình Trọng
(Thanh tra) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội có số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị giảm mạnh 78% so với nhiệm kỳ trước và không để phát sinh "điểm nóng" nào.
Hải Hà
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Hoa
Văn Thanh
Hòa Bình
PV
Văn Thanh
Thanh Lương
Trọng Tài
Trí Vũ
Bảo Anh - Đình Trọng
Hoàng Long - Đông Hà
Văn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang