Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ sáu, 06/03/2026 - 16:01
(Thanh tra) - Tiếp xúc cử tri tại Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp tỉnh phát huy lợi thế trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày chương trình hành động tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Sáng 6/3, tại UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến tại một số điểm cầu trên địa bàn tỉnh.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung ương và tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo cử tri của các phường Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhân, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong.
Dự hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử, đồng thời các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết việc được Trung ương phân công, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Phú Thọ là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân bà.
Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, bà Hoài cho biết mong muốn tiếp tục được trở thành đại biểu Quốc hội để đại diện cho cử tri tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Nếu được cử tri tín nhiệm, bà khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; thường xuyên gần gũi, gắn bó với cử tri và Nhân dân; tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri và tiếp công dân.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Cùng với đó, bà cam kết lắng nghe và phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội; đồng thời đôn đốc các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết những kiến nghị của Nhân dân.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tiễn, từ đó đề xuất Quốc hội ban hành luật và cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn và hợp lòng dân.
Theo Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, những năm qua tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Bày tỏ trăn trở khi trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, bà Hoài nhấn mạnh nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để kiến nghị Trung ương, Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển.
Trong đó, bà cho biết sẽ quan tâm xây dựng các chính sách phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Những giải pháp này nhằm tạo điều kiện để Phú Thọ phát huy tốt hơn lợi thế là trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hướng tới phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.
Theo bà Hoài, mọi người dân phải được tham gia và hưởng thụ thành quả của sự phát triển.
Với trách nhiệm là Chủ tịch MTTQ Việt Nam, bà cho rằng nếu được tham gia Quốc hội sẽ có thêm điều kiện để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ hơn tiếng nói của cử tri cả nước thông qua các kỳ họp của Quốc hội.
Bà khẳng định sẽ tham mưu, kiến nghị để các chủ trương, chính sách cụ thể hóa quan điểm “dân là gốc”, “dân là chủ thể”, “dân là trung tâm” của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, trong đó mọi chính sách phải xuất phát từ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hạnh phúc của Nhân dân.
Bà cũng nhấn mạnh vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng viên.
Nhiều ý kiến cử tri cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm giám sát, phản biện xã hội đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những khu vực còn nhiều khó khăn; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân để kịp thời kiến nghị với các cơ quan chức năng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua kiểm tra thực tế ở 4 xã, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ danh sách cử tri, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót, bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân theo quy định.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ. Danh sách nhân sự ứng cử đúng cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng đại biểu.
Ngọc Trâm
(Theo TC Thương gia)
Thanh Hoa
Thu Huyền
Minh Tân
Văn Thanh
Trí Vũ
Ngọc Trâm
(Theo TC Thương gia)
Thanh Hoa
Trọng Tài
Bài và ảnh: Trang Anh
Thu Huyền
Thái Hải
Minh Tân
Nhóm PV
Hoàng Hưng