Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân luồng kiểm soát triệt để người tới khám, chữa bệnh

Thứ bảy, 11/04/2020 - 21:01

(Thanh tra) – Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đối với các cơ sở khám chữa bệnh tại hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 với các cơ sở y tế do Bộ Y tế tổ chức ngày 11/4. Hội nghị được kết nối với hơn 700 điểm cầu trên cả nước.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh/thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 10h ngày 11/4/2020, dịch Covid-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1,69 triệu người mắc, hơn 102 nghìn người tử vong.

Tại Việt Nam đến thời điểm này ghi nhận 257 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 144 ca đã khỏi bệnh. Theo Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện có 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám, chữa bệnh.

Đáng lưu ý, trong các ca bệnh nặng, có bệnh nhân nữ 64 tuổi là bác của bệnh nhân số 17 mắc Covid-19 đầu tiên của Hà Nội đã 3 lần ngưng tim sau khi cai ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo), nhưng đều được cấp cứu rất kịp thời, theo dõi sát sao. Hiện, bệnh nhân đang có những diễn biến khả quan hơn.

Còn bệnh nhân số 91 (phi công của Vietnam Airlines, quốc tịch Anh) đang phải thực hiện ECMO, diễn biến rất nguy kịch do tình trạng đông máu nặng, khó khăn trong lọc máu điều trị.

Tại hội nghị, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Bộ Y tế đã nâng cấp phòng, chống dịch Covid- 19 lên cấp độ mới vì nguy cơ lây nhiễm trong bệnh viện rất cao.

Theo ông Khuê, điểm nổi bật trong yêu cầu này là những người đến khám tại bệnh viện đều được coi là người có nguy cơ nhiễm bệnh (F1), có khả năng truyền bệnh, để có những biện pháp phòng hộ, tiếp cận, chăm sóc, điều trị, phòng ngừa sự lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng yêu cầu phải chia kíp trực trong bệnh viện, các kíp cách nhau từ 7 đến 14 ngày. Nếu không may, kíp thứ nhất bị nhiễm hoặc tiếp xúc gần người bệnh dương tính thì cách ly kíp đó và huy động kíp sau tiếp tục.

“Làm như vậy để luôn luôn có đủ nguồn nhân lực để làm việc, tránh tình trạng có ca dương tính là toàn bộ bệnh viện phải đóng cửa”, ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị, các chuyên gia cho biết, để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân thì cần khống chế số mắc thật thấp, ít bệnh nhân sẽ được tập trung các điều kiện tối ưu và nhân lực thiết bị, theo dõi cấp cứu kịp thời nhất. Vừa qua, hệ thống y tế dự phòng đã làm rất tốt, số bệnh nhân Covid-19 được kiểm soát, tránh cho bệnh viện bị quá tải, nhờ đó các bác sĩ tập trung tối đa điều trị ca bệnh.

Bên cạnh đó, các chuyên gia hướng dẫn cách phân tuyến điều trị trong hệ thống y tế, quy trình tiếp đón, sàng lọc bệnh nhân, dự phòng lây nhiễm tại các cơ sở y tế, thực hiện đúng nguyên tắc 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Tại hội nghị, các chuyên gia hướng dẫn các cơ sở y tế xây dựng kịch bản, phương án cách ly, sẵn sàng nhân lực để chủ động đối phó khi xuất hiện ca nhiễm; hướng dẫn các bệnh viện tuyến huyện một số kỹ năng sử dụng máy trợ thở, máy thở xâm nhập…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực tích cực của ngành y tế trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 chưa từng có trong tiền lệ về mức độ lây nhiễm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, tại thời điểm này, Việt Nam chưa có trường hợp tử vong, nhưng trận chiến vẫn còn ở phía trước và toàn ngành tuyệt đối không được chủ quan. Toàn ngành phải dồn hết mọi nguồn lực, tập trung hết sức về nguồn nhân lực và trang thiết bị để thực hiện tốt hơn nữa công tác điều trị.

Các bệnh viện không nên trông chờ những hỗ trợ của Trung ương, mà ngay lập tức phải thực hiện phương châm "4 tại chỗ" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các tuyến y tế tăng cường tập huấn chuyên môn về chẩn đoán, điều trị Covid-19. Tất cả các cơ sở y tế phải chủ động chuẩn bị tình huống khi dịch bệnh lây lan ra diện rộng, phải thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng kiểm soát triệt để người tới khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân đạt chuẩn cho tất cả nhân viên y tế khi khám và điều trị cho người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Sở y tế các tỉnh/thành phố tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và xử lý các trường hợp vi phạm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm