Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ ba, 12/08/2025 - 10:34
(Thanh tra) - Ai cũng biết rằng hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Tuy vậy, ít ai biết rằng việc hút thuốc lá “thụ động” - hít khói thuốc lá hay sống chung với người hút thuốc lá và tiếp xúc với khói thuốc trong một khoảng thời gian dài cũng khiến cho sức khỏe của bạn ngày càng đi xuống.
Hút thuốc lá thụ động (hay hít khói thuốc lá thụ động) là hình thức hít khói thuốc trong không khí, khói thuốc này do người trực tiếp hút thuốc lá thải ra. Các chuyên gia cảnh báo ở người lớn không hút thuốc, việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động có thể gây ra bệnh tim mạch vành, đột quỵ, ung thư phổi và các bệnh khác.
Đối với phụ nữ, hút thuốc thụ động có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản, bao gồm cả việc sinh con nhẹ cân. Nếu chị em phụ nữ trong thai kỳ tiếp xúc với khói thuốc lá sẽ có khả năng sinh non cao, có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, tăng huyết áp, vỡ ối sớm... Bên cạnh đó, thai nhi cũng có nguy cơ kém phát triển về thể chất và trí não.
Ở trẻ em, tiếp xúc với khói thuốc thụ động có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng tai và là yếu tố thúc đẩy cơn hen phế quản. Chỉ cần 1 giờ trong phòng có người hút thuốc lá cũng khiến trẻ em hấp thụ số lượng hóa chất độc hại tương đương với người hút 10 điếu thuốc một ngày.
Các trường hợp hút thuốc lá thụ động là người lớn sẽ có khả năng cao đối mặt với bệnh lao phổi, suy tim, xơ vữa động mạch, các căn bệnh ung thư (ung thư phổi, ung thư vú, ung thư vòm họng,...). Từ đó, gây đe dọa đến sự sống còn và có nguy cơ tử vong.
Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 600 nghìn ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Nguyên nhân do khói thuốc thụ động chứa hàng nghìn các hóa chất, trong đó có khoảng 250 chất gây ung thư hay chất độc hại. Hút thuốc thụ động có thể gây nên nhiều bệnh nguy hiểm ở cả người lớn và trẻ em.
Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo, khói thuốc lá tỏa ra đầu điếu đang cháy chứa chất độc gấp 21 lần so với khói thuốc do người hút phả ra. Trong khói thuốc lá chứa những chất gây ung thư mạnh nhất.
Theo Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), trong hơn 10 năm qua, tỉ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động đã giảm tại hầu hết các địa điểm. Bên cạnh đó, kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành năm 2023 cũng đã giảm đáng kể so với năm 2010. Kết quả này cho thấy ý thức tuân thủ quy định cấm hút thuốc trong cộng đồng đã có chuyển biến tích cực, đây cũng là một trong những kết quả bền vững trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nước ta.
Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn rất cao, đặc biệt là nam giới. Trong khi đó, các sản phẩm thuốc lá mới xuất hiện (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Shisha) đang làm gia tăng tỉ lệ sử dụng các sản phẩm này ở đối tượng thanh thiếu niên và phụ nữ trẻ.
Cùng đó, việc tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá rất dễ dàng, thuốc lá được bán ở khắp mọi nơi làm cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam gặp không ít khó khăn.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2013 đã quy định rõ các khu vực cấm hút thuốc hoàn toàn, như: Cơ sở y tế, trường học, khu vui chơi trẻ em và nhiều nơi công cộng khác. Tuy nhiên, theo đánh giá việc thực thi pháp luật vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng hút thuốc tại những nơi cấm hút vẫn diễn ra phổ biến.
Để giảm thiểu tác hại của hút thuốc lá thụ động, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân cần tìm hiểu tác hại của hút thuốc lá thụ động, mỗi người dân cần tìm hiểu về những tác hại nghiêm trọng của hút thuốc lá đối với bản thân và người xung quanh. Khuyến khích mọi người xung quanh không hút thuốc, đặc biệt là ở nơi công cộng. Khi phát hiện hành vi hút thuốc trái phép cần báo cáo với cơ quan chức năng để xử lý. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhằm hạn chế tác hại của thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe gia đình và cộng đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam; đồng thời yêu cầu Sở Y tế các địa phương khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân không mua bán, sử dụng thuốc tiêm YEZTUGO
Thanh Lương
(Thanh tra) - Ngày 24/03/2026 tại Hà Nội, Hệ thống Y tế Vinmec và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ký kết mở rộng hợp tác chiến lược, đưa hệ thống y tế chất lượng cao hiện diện trực tiếp tại sân thi đấu. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp và bảo vệ tối đa sức khỏe vận động viên, hợp tác này còn thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của Vinmec trong việc đồng hành cùng bóng đá Việt Nam bằng nền tảng y học thể thao hiện đại, chuyên sâu và tiệm cận chuẩn quốc tế.
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Đỗ Anh Tuấn - Thanh tra Bộ Công an
Bùi Bình
H.T
PV
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nam Dũng
PV
Văn Thanh
Trí Vũ
Phương Hiếu
Giang Sơn