Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân các địa phương khác trước khi rời TP

N.Phê- Đ. Bình

Thứ sáu, 21/08/2020 - 16:37

(Thanh tra) - UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn về việc hỗ trợ công dân các địa phương đang tạm trú tại Đà Nẵng được trở về nơi cư trú. Trong đó, sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân trước khi rời Đà Nẵng.

Rất nhiều người lao động và sinh viên ở Đà Nẵng mong muốn được về nơi cư trú. Ảnh: PB

Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho phép người lao động, học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được rời TP về lại nơi cư trú theo nguyện vọng, UBND TP mong muốn nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND các tỉnh, TP thực hiện việc thiết lập đường dây nóng và thông báo rộng rãi để tiếp nhận thông tin của công dân của địa phương đang tạm trú ở Đà Nẵng đăng ký trở về nơi cư trú.

UBND các tỉnh, TP chốt số lượng đăng ký và danh sách hành khách cụ thể; thông báo đến UBND TP Đà Nẵng để biết và thống nhất địa điểm tập kết. Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các công dân, sau đó đưa công dân của từng địa phương đến địa điểm tập kết để rời Đà Nẵng.

"Đề nghị UBND các tỉnh, TP xem xét, bố trí phương tiện vận chuyển tại điểm tập kết và tổ chức đón công dân từ Đà Nẵng về địa phương đảm bảo đúng các quy định về an toàn phòng, chống dịch Covid-19" - công văn của Đà Nẵng nêu rõ.

Theo số liệu từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) Đà Nẵng, tính đến chiều ngày 17/8 (chưa có số liệu thống kê mới), đã có khoảng 8.500 công nhân lao động, sinh viên có nguyện vọng muốn về quê. Con số đăng ký liên tục tăng trong những ngày qua và còn tiếp tục tăng trong thời gian đến.

Tất cả đều sẽ được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi rời Đà Nẵng. Ảnh: PB

Bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi sẽ phối hợp với các tỉnh, TP để chủ động số lượng người, xe đưa đón, địa điểm cách ly… Phương án đã chuẩn bị rồi nhưng phải đợi chủ trương, để làm chặt chẽ, đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh".

Nguyện vọng được về quê lúc này của hàng ngàn công nhân lao động, sinh viên là có cơ sở. Giải pháp này không những "chia lửa" cho "tâm dịch" Đà Nẵng mà còn giúp hàng ngàn lao động tự do, sinh viên thoát khỏi cảnh khó khăn trong sinh hoạt đời sống và nhất là an toàn phòng dịch. Bởi trước lúc rời Đà Nẵng, họ sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2 và khi có kết quả âm tính thì mới về quê, thực hiện cách ly 14 ngày trước khi về với cộng đồng.

Xét tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu chính đáng của công dân ngoài TP, ngày 17/8, UBND TP Đà Nẵng đã làm tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương cho phép người lao động, học sinh, sinh viên và người dân ở các địa phương khác đang tạm trú ở Đà Nẵng được về lại nơi cư trú theo nguyện vọng.

Theo tờ trình, Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, TP có người dân đang tạm trú ở Đà Nẵng phối hợp tổ chức tiếp nhận, đón công dân về địa phương theo phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đồng thời, cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải mở một số tuyến tàu hỏa để đưa người dân từ Đà Nẵng về các địa phương.

UBND TP Đà Nẵng cũng giao đầu mối liên hệ thông tin tại TP gồm:

- Bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở LĐ TB&XH (ĐT: 0905.192.465). Ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (ĐT: 0905.537.609). Ông Võ Văn Tiến, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng (ĐT:0236.3822022 - 0905.200.025); email:phongvieclam@danang.gov.vn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm