Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/02/2020 - 11:55
(Thanh tra) - Tính đến thời điểm 8h, ngày 12/2, tỉnh Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp mắc nCoV.
Khu vực cách ly, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTTT
Đến nay, tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm nCoV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 112 ca. Kết quả, 112/112 ca âm tính và hiện không có ca nào chờ kết quả.
Trước đó, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân Nguyễn Thế Hoàng (37 tuổi, phường Hồng Hải, TP Hạ Long là hướng dẫn viên du lịch trên tàu Diamond Princess ngày 28/1/2020 - con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do có người mắc nCoV) đã bỏ khỏi khu vực cách ly của bệnh viện từ 11h, ngày 10/2 và đã quay lại bệnh viện để tiếp tục cách ly, điều trị lúc 13h30, ngày 11/2.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Kết quả xét nghiệm, ông Nguyễn Thế Hoàng âm tính với nCoV.
Tại Việt Nam, đến nay có 15 ca nhiễm nCoV. Trong đó, đã có 6 ca bình phục xuất viện. 9 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM; Bệnh viện Chợ Rẫy; Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Trung tâm Y tế Tam Đảo và Phòng khám Đa khoa Khu Vực Quảng Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Cả nước hiện có 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus nCoV (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng.
Ngoài ra, có 602 trường hợp sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm virus nCoV.
Trọng Tài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong bối cảnh đi lại, giao lưu và tụ tập đông người dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng, trong đó có bệnh mới nổi như virus Nipah, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu không chủ quan, chủ động phòng chống dịch.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện nghiêm thường trực, cấp cứu, điều trị; chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị; chăm lo đời sống cán bộ trực Tết và người bệnh.
Thanh Lương
Bình Chính
Thanh Lương
Thái Nam
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Hương Giang
Lan Anh
Minh Nguyệt
Hương Giang
Huỳnh Như
Bình Yên
Hương Giang
Hải Hà
B.S
B.S