Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều sản phẩm của Mailisa được Bộ Y tế cấp vẫn còn hiệu lực

Chính Bình

Thứ hai, 17/11/2025 - 19:03

(Thanh tra) - Chiều 17/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, đã cấp 162 phiếu công bố mỹ phẩm cho MK Skincare thuộc hệ sinh thái Mailisa, trong đó 81 phiếu còn hiệu lực.

Đại diện Mailisa quảng bá sản phẩm là "hàng hiệu - giá bình dân" tại website của Mailisa. Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể qua thống kê, từ năm 2018 đến nay, Cục Quản lý Dược đã cấp 162 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa, trong đó có 32 sản phẩm Doctor Magic (Hồng Kông, Trung Quốc) được cấp phép vào năm 2018 - 2019.

Riêng giai đoạn sau 1/1/2020, công ty đã nộp hồ sơ cho khoảng 100 sản phẩm nhập khẩu. Trong số 162 phiếu công bố mỹ phẩm này có 81 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Sản phẩm mỹ phẩm do MK Skincare nhập khẩu. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Dược cho biết các phòng chức năng đang tổng hợp và bổ sung báo cáo liên quan đến mỹ phẩm, trong đó có sản phẩm Doctor Magic.

Thời gian qua, các sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic được Mailisa giới thiệu quảng bá rộng rãi, trong đó, có bộ N3 thuộc thương hiệu Doctor Magic được Mailisa phân phối là sản phẩm được giới thiệu có công thức chuyên sâu: Retinol hỗ trợ tái tạo bề mặt da, góp phần làm da sáng mịn và duy trì độ đàn hồi tự nhiên; BHA hỗ trợ giúp làm sạch sâu, hỗ trợ lỗ chân lông thông thoáng, giảm bít tắc; AHA nhẹ hỗ trợ làm sạch tế bào chết, da sáng mịn.

Ngoài ra, sản phẩm cũng được thông tin có thành phần hỗ trợ hạn chế sạm nám, đốm nâu, hỗ trợ làm đều màu da; và các chất hỗ trợ cấp nước, giữ ẩm suốt cả ngày, hỗ trợ khóa ẩm sâu, tăng đàn hồi, da căng mọng, và giúp dưỡng ẩm nhẹ, không bí da, lý tưởng cho khí hậu nóng ẩm...

Theo Mailisa quảng cáo, các dòng mỹ phẩm Doctor Magic được nhập khẩu chính ngạch với bảng thành phần minh bạch, in rõ trên bao bì, an toàn và hiệu quả. Toàn bộ sản phẩm đều được kiểm nghiệm độc lập và tuân thủ nghiêm ngặt...

Liên quan đến công tác quản lý mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược vừa qua đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng mỹ phẩm.

Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường, các cơ sở nhập khẩu, sản xuất mỹ phẩm nghiêm túc chấp hành theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế; kê khai và cập nhật thay đổi đối với các thông tin công bố theo quy định trên phiếu công bố, bảo đảm tính chính xác và trung thực; lưu giữ đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và xuất trình cho cơ quan kiểm tra, thanh tra khi được yêu cầu.

Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, chất lượng và hiệu quả sản phẩm.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, MK Skincare được thành lập năm 2017, do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu kiêm Tổng Giám đốc Mailisa. Các thông tin liên quan đến loạt sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic vốn được gắn với chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa.

Những ngày qua, sau khi Bộ Công an khám xét nhiều cơ sở Mailisa tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Nha Trang (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), từ ngày 13 - 17/11, trang mailisa.com chỉ còn vài hình ảnh sản phẩm kèm dòng mô tả ngắn về việc "đã có phiếu công bố mỹ phẩm", thông tin chi tiết không thể truy cập. Các sản phẩm Mailisa quảng bá gần như đã biến mất khỏi website chính thức.

Trước đó, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa thường xuyên livestream trên Facebook, TikTok để bán mỹ phẩm mang thương hiệu Doctor Magic. Các sản phẩm được giới thiệu là hàng nhập khẩu chính hãng, phân phối độc quyền tại Việt Nam, được Bộ Y tế cấp phép. Theo Mailisa, Doctor Magic là thương hiệu mà họ nắm quyền phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Hệ thống này khẳng định toàn bộ sản phẩm như kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, phấn nước, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh, mặt nạ… đều có nhãn phụ, thông tin minh bạch và "không phải hàng giả".

Trong nhiều buổi livestream, đại diện Mailisa quảng bá sản phẩm là "hàng hiệu - giá bình dân" và được người dùng tin tưởng nhiều năm. Đồng thời cho hay dù nhập về số lượng lớn, thậm chí "bán cả container" nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu.

Đại diện Mailisa cho biết các sản phẩm đều có phiếu công bố mỹ phẩm và được nhập khẩu - phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare.

Thẩm mỹ viện Mailisa được bà Phan Thị Mai thành lập năm 1998, từ một cơ sở làm đẹp nhỏ phát triển thành hệ thống 16-17 chi nhánh với hơn 2.000 nhân sự. Bên cạnh dịch vụ thẩm mỹ, Mailisa kinh doanh mỹ phẩm với danh mục trải rộng từ kem chống nắng, sữa rửa mặt đến các bộ chăm sóc da cao cấp, giá từ 120.000 đồng đến 2.700.000 đồng.

Trong quá trình mở rộng, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Mai đảm nhiệm vai trò điều hành. Nhiều pháp nhân mang tên Mailisa do ông Khánh đứng đại diện.

Thẩm mỹ viện Mailisa từng bị Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 160 triệu đồng vào đầu năm 2023 vì cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không giấy phép và quảng cáo khi chưa được cấp phép. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh 18 tháng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025
Thanh tra tỉnh Điện Biên chấn chỉnh nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn

Thanh tra tỉnh Điện Biên chấn chỉnh nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân, hành nghề dược của một số nhà thuốc và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn, giai đoạn 2023-2024. Qua thanh tra kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý.

Trần Kiên

18:56 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm