Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiễm “vi khuẩn tử thần” ở Thái Lan, người đàn ông 35 tuổi rơi vào suy đa tạng nguy kịch

Chính Bình

Thứ hai, 08/12/2025 - 18:01

(Thanh tra) - Một người đàn ông 35 tuổi, quê Nghệ An, làm việc tại Thái Lan, vừa trải qua hành trình giành giật sự sống sau khi nhiễm “vi khuẩn tử thần” Burkholderia pseudomallei và nhanh chóng rơi vào suy đa tạng.

Sau ba tuần điều trị, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn: Tỉnh táo, tự thở khí phòng, huyết áp ổn định, cơ lực chi trên đạt 5/5, chi dưới 4/5. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân L.V.T., 35 tuổi, sinh sống tại khu vực có tỷ lệ mắc bệnh Whitmore cao ở Thái Lan và mới được chẩn đoán đái tháo đường. Khoảng một tuần trước khi trở về Việt Nam, anh xuất hiện sốt cao liên tục, khó thở, kích thích nhiều và phải nhập cấp cứu tại một cơ sở y tế bản địa.

Tại đây, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy; xét nghiệm máu xác định nhiễm Burkholderia pseudomallei. Dù đã được điều trị ban đầu, tình trạng vẫn tiếp tục diễn tiến nặng.

Trở về Việt Nam, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, sốt cao, rối loạn ý thức và được chuyển khẩn cấp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

ThS.BSNT Nguyễn Kim Anh cho biết, khi tiếp nhận, bệnh nhân hôn mê sâu (Glasgow 9 điểm), mất phản xạ đường thở, phải thở máy hoàn toàn. Nhiệt độ cơ thể liên tục 41 - 42°C kèm run cơ, dấu hiệu của tăng thân nhiệt ác tính trên nền nhiễm khuẩn huyết tối cấp.

Người bệnh bị suy đa tạng nghiêm trọng: Men gan, bilirubin, creatinin tăng rất cao; rối loạn đông máu; vô niệu; chỉ số CK vượt 100.000 U/l kèm đau cơ, nước tiểu sẫm màu; các chỉ số viêm CRP, PCT tăng vọt.

Bệnh nền đái tháo đường chưa kiểm soát và viêm gan C mạn càng làm cơ thể suy kiệt.

Theo bác sĩ Kim Anh, đây là thể tối cấp của Whitmore, nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn.

Ngay lập tức, kíp bác sĩ triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực: An thần sâu bảo vệ não, hạ thân nhiệt chủ động, thiết lập đường truyền trung tâm, theo dõi huyết động, điều chỉnh rối loạn toan - điện giải, phối hợp kháng sinh theo phác đồ Melioidosis và lọc máu liên tục nhiều ngày để hỗ trợ thận, giảm độc chất và phản ứng viêm.

Hình ảnh chụp phổi của bệnh nhân mắc Whitmore. Ảnh: BVCC

Sau khoảng ba ngày, bệnh nhân bắt đầu cắt sốt, các chỉ số viêm giảm, thuốc vận mạch được hạ liều, chức năng gan thận cải thiện và tri giác dần hồi phục. Bệnh nhân được cai máy thở (qua mở khí quản), tập thở tự nhiên và phục hồi vận động.

Sau ba tuần điều trị, anh T. đã hồi phục hoàn toàn: tỉnh táo, tự thở khí phòng, huyết áp ổn định, cơ lực chi trên đạt 5/5 và chi dưới 4/5. Người bệnh được xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Bác sĩ Kim Anh cho biết, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây suy đa tạng và tử vong nhanh, đặc biệt ở người có bệnh nền như đái tháo đường, viêm gan mạn hoặc người tiếp xúc nhiều với đất, nước ẩm. Bệnh thường khởi phát không điển hình, dễ nhầm lẫn và bị bỏ sót.

Người dân có yếu tố nguy cơ hoặc triệu chứng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân được khuyến cáo đến cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm để xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị sớm. Việc tuân thủ phác đồ kháng sinh kéo dài là yếu tố quan trọng để tránh tái phát.

Ca bệnh là lời nhắc nhở cộng đồng không chủ quan với các biểu hiện sốt kéo dài, đặc biệt với những người sống hoặc làm việc tại vùng lưu hành Whitmore và có bệnh nền.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ đội Quân y khẩn trương hỗ trợ y tế toàn diện cho bà con vùng lũ

Bộ đội Quân y khẩn trương hỗ trợ y tế toàn diện cho bà con vùng lũ

(Thanh tra) - Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk triển khai chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà ý nghĩa cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Hoạt động nhân đạo này không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe cho người dân mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Dương Nguyễn

16:40 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm