Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ hai, 29/12/2025 - 16:37
(Thanh tra) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn của ngành Y trong kỷ nguyên mới.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, cùng lãnh đạo các địa phương và đơn vị trực thuộc.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường tham dự hội nghị.
Sự kiện còn thu hút sự quan tâm của các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước, cho thấy tầm vóc và ý nghĩa quan trọng của việc đánh giá lại chặng đường 5 năm đầy biến động, đặc biệt là giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19 để tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững hơn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường tham dự hội nghị. Ảnh: CB
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chia sẻ về những kết quả đạt được. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và hậu quả từ thiên tai, dịch bệnh, ngành Y tế đã nỗ lực hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao trong năm 2025.
Cụ thể, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95,15%, vượt mục tiêu đề ra. Các chỉ số quan trọng khác như số bác sĩ đạt 15 người trên 10.000 dân và số giường bệnh đạt 34,5 giường trên 10.000 dân cũng đạt kết quả khả quan. Đặc biệt, tuổi thọ trung bình của người dân đã nâng lên mức 74,8 tuổi và tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của toàn hệ thống.
Một trong những điểm sáng được Bộ trưởng nhấn mạnh là việc hoàn thiện hệ thống pháp luật y tế, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Từ năm 2021 đến cuối năm 2025, Bộ Y tế đã tham mưu ban hành một khối lượng văn bản quy phạm pháp luật đồ sộ, bao gồm 5 Luật và 6 Nghị quyết của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CB
Đáng chú ý, năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Dân số và Luật Phòng bệnh, cùng với các Nghị quyết 261, 262 tạo đột phá trong việc tháo gỡ vướng mắc về mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư và cơ chế tài chính cho ngành. Song song đó, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cũng được triển khai quyết liệt với việc thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia và sắp xếp lại hệ thống bệnh viện Trung ương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Về mặt chuyên môn, ngành đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc trong cả y tế dự phòng và điều trị. Các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng được duy trì ở mức cao. Chất lượng khám, chữa bệnh lấy người bệnh làm trung tâm đã được nâng tầm nhờ ứng dụng nhiều kỹ thuật y học hiện đại và mở rộng mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa tới 100% các tỉnh, thành phố. Công tác chuyển đổi số y tế cũng được tăng tốc mạnh mẽ thông qua việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, tạo nền tảng quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.
Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, Bộ trưởng Đào Hồng Lan xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ngành phấn đấu đến năm 2030 sẽ nâng tuổi thọ trung bình lên khoảng 75,5 tuổi, kiểm soát tốt các bệnh không lây nhiễm và cơ bản chấm dứt các dịch bệnh như AIDS, lao, sốt rét.
Để đạt được điều này, Bộ Y tế sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực y tế cơ sở, phát triển nhân lực chất lượng cao và bảo đảm tự chủ về thuốc, vắc xin.
Bộ trưởng khẳng định, năm 2026 sẽ là năm bản lề để tạo bước chuyển mạnh mẽ. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống và sự ủng hộ của nhân dân, ngành Y tế quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn của ngành Y trong kỷ nguyên mới.
Chính Bình
(Thanh tra) - UBND tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Văn phòng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.
Bùi Bình
Bùi Bình
Lê Phương
Chính Bình
Văn Thanh
Thái Minh
Phương Thảo - Đan Quế
Chính Bình
Quang Vinh
Huyền Thu
Chính Bình
Lê Phương
Chính Bình
Minh Nguyệt
Trung Hà
Bảo San - Huy Trần