Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ tư, 10/09/2025 - 15:41
(Thanh tra) - Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2025 đến ngày 7/9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 29 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 21 ca so với cùng kỳ năm 2024.
Người dân xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn chủ động đậy kín các dụng cụ chứa nước để tránh muỗi vào đẻ trứng. Ảnh: Báo Lạng Sơn
Trong đó, Hữu Lũng có 25 ca, Bắc Sơn 1 ca, Cao Lộc 3 ca. Đáng chú ý, số ca mắc có xu hướng tăng nhanh từ cuối tháng 7 đến nay, cao nhất là trong tuần 35 của năm (từ ngày 25 - 31/8) với 11 ca.
Riêng trong tuần vừa qua (từ ngày 1 - 7/9), toàn tỉnh ghi nhận thêm 4 ca mắc mới tại xã Yên Bình, Cai Kinh và phường Kỳ Lừa. Toàn tỉnh hiện có 11 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó 6 ổ dịch đã kết thúc, 5 ổ dịch vẫn đang hoạt động và được tiếp tục điều tra, giám sát. Cả tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng số ca sốt xuất huyết gia tăng trong thời gian gần đây xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, tại một số địa bàn vẫn còn tồn tại các ổ dịch cũ chưa được xử lý triệt để, tạo điều kiện cho muỗi mang mầm bệnh tiếp tục phát triển và truyền bệnh. Khi muỗi đốt người lành, virus dễ dàng lây lan trong cộng đồng, hình thành các chùm ca bệnh mới.
Bên cạnh đó, năm nay thời tiết có nhiều đợt mưa lớn, mưa kéo dài, gây ra tình trạng nước đọng ở ao tù, cống rãnh, dụng cụ chứa nước không được che đậy. Đây chính là môi trường thuận lợi để muỗi vằn sinh sản, gia tăng mật độ nhanh chóng khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh trong cộng đồng càng lớn.
Để phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan. Sở Y tế đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết, trong đó tập trung công tác giám sát, điều trị, truyền thông, xử lý ổ dịch sốt xuất huyết.
Sở cũng đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức và phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông về phòng, chống sốt xuất huyết.
Đồng thời, thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời khi phát hiện có ổ dịch trên địa bàn; đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, phương tiện, vật tư, hóa chất cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh và đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ Lũng Cú, Vị Xuyên, Phố Cáo, Phố Bảng đến Sà Phìn, hành trình của những người thầy thuốc không chỉ mang dịch vụ khám bệnh miễn phí đến với đồng bào vùng cao mà còn hiện thực hóa chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn dân.
Thanh Lương - Phương Thảo
(Thanh tra) - Chủ trương khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026 nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Việc lập sổ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp quản lý, theo dõi sức khỏe thuận tiện và hiệu quả hơn.
Thanh Lương
PV
Thanh Lương
T. Minh
Thanh Lương
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa