Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Chủ nhật, 10/08/2025 - 09:23
(Thanh tra) - Sử dụng thuốc lá là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng lớn nhất mà thế giới đã và đang phải đối mặt. Mỗi năm trên toàn thế giới hơn 8 triệu ca tử vong, trong đó có khoảng 1,3 triệu ca tử vong là do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá thụ động.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7000 chất phần lớn là chất độc hại. Ảnh: MH
Tại Việt Nam, theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử mỗi năm. Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7000 chất phần lớn là chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin. Nicotin dưới dạng tinh khiết đó là một chất lỏng trong suốt, có mùi khó chịu và vị đắng, dễ tan trong nước và dễ dàng xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng, hô hấp, thậm chí qua cả da. Trong khói thuốc lá có nhiều chất kích thích khối u, tuy nhiên người nghiện hút thuốc lá quá nhiều không bị chết ngay vì liều lượng cứ ngấm dần vào cơ thể.
Theo phân tích của các chuyên gia y tế, đầu tiên, người hút thuốc sẽ bị ảnh hưởng vùng hầu họng, khoang miệng, răng, lợi, đường hô hấp, tim mạch. Có rất nhiều bệnh ung thư gây ra do thuốc lá, ở khu vực ung thư vòm họng, mạch vành mạch máu não, cơ quan về tiêu hoá, chuyển hoá, bệnh lý về xương, răng, lông, tóc, móng, da… Các chất trong thuốc lá cũng ảnh hưởng đến bệnh mạn tính: hen phế quản, viêm phổi. Việc sử dụng thuốc lá ảnh hưởng lớn đến chức năng sinh sản của nam và nữ.
Đáng chú ý, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của chính bản thân người hút và cả những người xung quanh. Khói thuốc lá thụ động cũng gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, đặc biệt là với trẻ em và phụ nữ mang thai. Trẻ em hít phải khói thuốc lá thụ động có nguy cơ cao mắc các bệnh về phổi như viêm phổi ho, hen suyễn, cảm lạnh, cảm cúm, khó thở,...
Theo thống kê, ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh lý liên quan đến thuốc lá và khoảng 33 triệu người chịu ảnh hưởng do hít khói thuốc lá thụ động.
Việt Nam là một trong 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất trên thế giới, đứng thứ 3 trong ASEAN. Có 38,9% nam giới trên 15 tuổi tại Việt Nam hút thuốc.
Tác hại của thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý, xã hội và môi trường của người trẻ.
Việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hơn 10 năm qua đã hạn chế đáng kể số người hút thuốc lá, từ đó kéo giảm tình trạng tử vong và bệnh tật liên quan đến thuốc lá.
Điều đó cũng đồng nghĩa tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh niên và người chưa hút thuốc, đặc biệt trong bối cảnh những loại thuốc lá mới… đang “lôi kéo” giới trẻ như hiện nay.
Những năm qua, Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng. Đồng thời khuyến cáo tới người dân các biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khoẻ, như: Không hút thuốc lá hoặc thuốc lào tại nơi công cộng như bệnh viện, sân bay, bến xe, rạp chiếu phim,... Không hút thuốc lá ở trong nhà hay nơi làm việc, đặc biệt là nơi có trẻ em và phụ nữ mang thai. Không bán thuốc lá hoặc thuốc lào cho trẻ em dưới 16 tuổi. Nhắc nhở những người xung quanh khi hút thuốc lá trong các nơi công cộng.
Có thể thấy được những tác hại của thuốc lá đến sức khỏe là rất nghiêm trọng. Do vậy, việc bỏ thuốc lá là điều chúng ta cần làm vì lợi ích tuyệt đối cho sức khỏe cộng đồng. Bằng việc từ bỏ hút thuốc lá, cơ thể sẽ không tiếp tục phải đối mặt với các hóa chất độc hại, giúp loại bỏ nguy cơ và điều kiện gây ra các bệnh nguy hiểm cho sức khỏe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật