Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

"Hồi sinh" dự án nghìn tỷ: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động

Thanh Lương

Thứ sáu, 26/06/2026 - 14:00

(Thanh tra) - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện Trung ương.

Sáng 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, nguyên Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng các đại biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan Việc nhấn mạnh việc đưa bệnh viện vào hoạt động thể hiện quyết tâm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương và đưa các dịch vụ kỹ thuật cao đến gần người dân hơn.

Theo Bộ trưởng, dự án từng đối mặt với nhiều trở ngại về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn cũng như tác động của đại dịch Covid-19, khiến công trình có thời điểm phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế và nhân dân tỉnh Ninh Bình cũng như các địa phương trong khu vực. Ảnh: Thanh Lương

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng sự phối hợp của các bộ, ngành đã giúp tháo gỡ những điểm nghẽn của dự án.

Sau hơn 15 tháng tái thi công với khối lượng công việc lớn, công trình hoàn thành phần xây dựng vào tháng 12/2025.

Từ đầu năm 2026, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, môi trường, nghiệm thu công trình, cấp giấy phép hoạt động, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chuẩn bị các điều kiện chuyên môn để bệnh viện vận hành.

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32 ngày 25/6/2026 về các cơ chế, chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động đã tạo điều kiện để dự án chính thức hoàn thành và phục vụ người dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, việc đưa bệnh viện vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả; phát triển y tế chuyên sâu gắn với củng cố y tế cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Để vận hành hiệu quả, theo Bộ trưởng, Bệnh viện Bạch Mai cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể như bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh; ưu tiên phát triển các chuyên ngành có nhu cầu điều trị cao; đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối dữ liệu; phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; đồng thời xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng dịch vụ.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình là công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công trong lĩnh vực y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lương

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, bệnh viện được xây dựng và vận hành theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng". Toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh được tổ chức thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Theo đó, người bệnh điều trị tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành, cùng quy trình kỹ thuật, cùng tiêu chuẩn chất lượng và triết lý lấy người bệnh làm trung tâm.

Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở Ninh Bình nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất.

Cũng theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, cấp cứu và hồi sức là một trong những lĩnh vực thế mạnh của bệnh viện. Tại cơ sở Ninh Bình, hệ thống cấp cứu được tổ chức theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu đến chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp chuyên sâu và điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh viện có khả năng triển khai các kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu và hồi sức đa cơ quan, đáp ứng yêu cầu điều trị các trường hợp nguy kịch thuộc nhiều chuyên khoa.

Các đại biểu tham quan bệnh viện. Ảnh TL

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình còn được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực, góp phần nâng cao năng lực mạng lưới y tế địa phương.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa, phòng; triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn với đội ngũ khoảng 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các lĩnh vực như cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc; tim mạch; đột quỵ và thần kinh; hô hấp; tiêu hóa - gan mật; thận và lọc máu; nội tiết - đái tháo đường; huyết học và truyền máu; ung bướu và y học hạt nhân; ngoại khoa; sản phụ khoa; nhi khoa; chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với nhiều thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT cùng hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phải trở thành trung tâm y học chuyên sâu của vùng

Phó Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phải trở thành trung tâm y học chuyên sâu của vùng

(Thanh tra) - Việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là minh chứng cho quyết tâm khơi thông nguồn lực đầu tư công. Để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Thanh Lương

16:57 26/06/2026
"Hồi sinh" dự án nghìn tỷ: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động

"Hồi sinh" dự án nghìn tỷ: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động

(Thanh tra) - Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện Trung ương.

Thanh Lương

14:00 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm