Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ ba, 10/03/2026 - 15:49
(Thanh tra) - Thông tin được nêu tại Hội nghị Khoa học các Đối tác ANRS MIE tại Việt Nam 2026, nơi hơn 150 chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận giải pháp tăng cường nghiên cứu và hợp tác ứng phó bệnh truyền nhiễm.
Từ ngày 10 - 11/3, diễn ra Hội nghị Khoa học các Đối tác ANRS MIE tại Việt Nam năm 2026, thu hút hơn 150 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý y tế trong nước và quốc tế tham dự.
Sự kiện là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm trao đổi những tiến bộ mới nhất trong phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh mới nổi và tái nổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Vi
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nêu rõ, đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều bài học sâu sắc về tầm quan trọng của hệ thống giám sát dịch tễ và năng lực nghiên cứu khoa học.
Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm như HIV, viêm gan, lao và sốt xuất huyết vẫn tiếp tục là gánh nặng đối với hệ thống y tế, việc tăng cường hợp tác với Cơ quan quốc gia Pháp về nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới nổi (ANRS MIE) có ý nghĩa chiến lược.
Bà cho biết, tháng 12/2025, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng bệnh, đạo luật nền tảng quy định toàn diện về công tác dự phòng và ứng phó đại dịch.
Hiện Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành luật, trong đó chú trọng lồng ghép các nội dung hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực y tế công cộng.
Tại đây, Thứ trưởng đề nghị các nhà khoa học tiếp tục tập trung đánh giá hiệu quả các mô hình can thiệp thực tiễn, nâng cao chất lượng thử nghiệm lâm sàng đối với cả bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm; đồng thời, cần tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế để áp dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong tình hình mới.

Hội nghị thu hút hơn 150 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý y tế trong nước và quốc tế tham dự. Ảnh: Đỗ Vi
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn là trụ cột chiến lược trong quá trình phát triển của nhà trường.
Theo ông, việc đồng hành cùng ANRS MIE và các đối tác quốc tế thể hiện cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học Y Hà Nội trong việc đóng góp vào mạng lưới nghiên cứu bệnh truyền nhiễm ở khu vực và trên toàn cầu.
GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho rằng thông qua hội nghị, mối quan hệ giữa các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và bệnh viện sẽ tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao năng lực giám sát, nghiên cứu và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm.
Trước đó, ngày 9/3, Trường Đại học Y Hà Nội và ANRS MIE đã tổ chức lễ tái ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Thỏa thuận này khẳng định cam kết lâu dài giữa hai bên trong đào tạo nguồn nhân lực y khoa chất lượng cao và thúc đẩy các nghiên cứu chuyên sâu về bệnh truyền nhiễm.
PGS.TS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời là Điều phối viên ANRS MIE tại Việt Nam cho biết mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu Việt Nam và Pháp đã được xây dựng từ những năm 2000. Trên nền tảng đó, các chương trình hợp tác khoa học ngày càng được mở rộng và phát triển.
Trong thời gian tới, các hoạt động nghiên cứu đa quốc gia sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như sốt xuất huyết, HIV/AIDS, viêm gan virus và các mối đe dọa virus mới nổi.
Những nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào công tác giám sát dịch tễ, quản lý lâm sàng và kiểm soát tình trạng kháng thuốc, bà Hương nhấn mạnh thêm.
Ngày mai (11/3), hội nghị sẽ tập trung vào bàn các mục tiêu dài hạn như lộ trình loại trừ bệnh lao vào năm 2035 và quản lý điều trị cho bệnh nhân suy giảm miễn dịch.
Các chuyên gia cũng sẽ cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị HIV và viêm gan virus, bao gồm kết quả nghiên cứu về dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) và triển vọng chữa khỏi hoàn toàn viêm gan B.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia sẽ cùng bàn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó các chuyên gia sẽ đánh giá tình trạng kháng thuốc của lậu cầu và tiến trình triển khai tiêm chủng HPV tại Việt Nam.
Thông qua các hoạt động trao đổi học thuật và kết nối hợp tác, hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạng lưới nghiên cứu quốc tế về bệnh truyền nhiễm, nâng cao năng lực dự phòng và ứng phó dịch bệnh, hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân một cách bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông tin được nêu tại Hội nghị Khoa học các Đối tác ANRS MIE tại Việt Nam 2026, nơi hơn 150 chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận giải pháp tăng cường nghiên cứu và hợp tác ứng phó bệnh truyền nhiễm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Theo Thông tư 09, sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Khi người dân xuất trình bản điện tử, cơ quan, tổ chức và cơ sở khám, chữa bệnh không được yêu cầu thêm giấy tờ bản giấy.
Thanh Lương
Thanh Lương
Chính Bình
Hữu Danh
Dương Nguyễn
T.H
Thanh Lương
Nguyễn Mai
Trang Nguyệt
Thanh Lương
Thanh Hoa
Thu Huyền
Hương Giang
PV
Văn Thanh
Văn Thanh