Theo dõi Báo Thanh tra trên
Phương Anh
Thứ tư, 15/10/2025 - 16:47
(Thanh tra) - Hãy trân trọng sức khoẻ bản thân. Sức khoẻ là vốn quý nhất, hãy sử dụng nó đúng lúc, đúng cách, đúng mục đích để làm chủ cuộc đời mình, đừng để thuốc lá huỷ hoại sức khoẻ của bạn!
Đó là những thông điệp mà Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội Trần Trọng Đại gửi tới giới trẻ trước vấn nạn thuốc lá thế hệ mới trong môi trường học tập và đời sống xã hội.
Anh Trần Trọng Đại cho biết, hiện nay, không ít sinh viên bị rủ rê, lôi kéo thử thuốc lá điện tử chỉ vì tò mò hoặc không biết cách từ chối khéo léo. Để phòng tránh điều đó, nhà trường và Đoàn Thanh niên luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như thể thao, câu lạc bộ, tình nguyện... nhằm tạo môi trường lành mạnh, giúp sinh viên chủ động rèn luyện bản thân và hạn chế những khoảng thời gian nhàn rỗi dễ bị tác động tiêu cực.
Thay vì tụ tập cà phê, ‘tám chuyện’ rồi bị dụ dỗ trải nghiệm thuốc lá điện tử, các bạn sinh viên nên dành thời gian cho các hoạt động tích cực đang diễn ra ngay trong trường, nơi có rất nhiều cơ hội để kết nối, phát triển kỹ năng và sống khỏe mạnh.
Quan trọng hơn, các bạn sinh viên hãy nhớ rằng: đừng thử, đừng tò mò, đừng trải nghiệm với bất kỳ loại thuốc lá nào, kể cả thuốc lá thế hệ mới. Khi đã nghiện, việc quay đầu sẽ rất khó khăn. Sự tỉnh táo và chủ động từ chối ngay từ đầu chính là cách bảo vệ bản thân một cách thông minh và văn minh nhất.
Theo Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội, nếu nói sinh viên hoàn toàn không sử dụng thuốc lá điện tử thì chưa chính xác. Tuy nhiên, trong khuôn viên nhà trường, hình ảnh sinh viên sử dụng loại sản phẩm này là rất hiếm. Phần lớn sinh viên của trường nữ, đây cũng là một lợi thế giúp tỷ lệ sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử trong trường ở mức rất thấp. Tuy nhiên, khi ra khỏi khuôn viên trường, vẫn còn tình trạng một số sinh viên sử dụng thuốc lá điện tử.
Về quan điểm một số bạn trẻ cho rằng thuốc lá điện tử “ít hại” hơn thuốc lá truyền thống, theo anh Trần Trọng Đại, đây là chiêu trò thu hút khách hàng, thuốc lá điện tử đánh vào giới trẻ, các bạn sử dụng có khi còn không rõ có chất nào? Bản thân đoàn thanh niên ở trường có nhiều hoạt động, tuyên truyền cho các bạn sinh viên biết về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương (Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế), sinh viên, thanh niên có vai trò rất quan trọng và mang tính quyết định trong việc tạo ra sự thay đổi nhận thức về tác hại thuốc lá. Đây là lực lượng trẻ, năng động, dễ tiếp cận công nghệ và mạng xã hội, có khả năng lan tỏa thông điệp rất nhanh và rộng. Thanh niên chủ động nói “không với thuốc lá”, không chỉ bảo vệ bản thân mà còn trở thành tấm gương tích cực cho bạn bè, gia đình và cộng đồng.
“Sự lên tiếng của giới trẻ sẽ góp phần hình thành một nếp sống văn minh, lành mạnh, thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc. Có thể nói, thanh niên chính là người dẫn dắt sự thay đổi”, bà Hương nhấn mạnh.
Theo đại diện Quỹ Phòng, chống tá hại của thuốc lá, nhiều năm qua công tác phòng chống tác hại được hưởng ướng rất tốt từ các em học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, có mối lo ngại đó là các nhà sản xuất thuốc lá với các chiêu trò marketing thì tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ra tăng nhanh chóng trong những năm gần đây. Đây là mối nguy hại với xã hội. Các bạn trẻ cần cảnh giác tránh rơi vào cạm bẫy của nền công nghiệp thuốc lá, từ nghiện thuốc lá, sẽ dẫn tới nghiện các chất nicotine và ma tuý.
Bà Hương cũng cho biết, có rất nhiều người không hút thuốc nhưng vẫn làm rất tốt công việc của mình. Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã phối hợp với các tổ chức nhiều hoạt động, các cuộc thi như: sinh viên sáng tác trên tiktok để cùng nhau xây dựng môi trường không khói thuốc, giải chạy, Tuần lễ nói không với thuốc lá… Vì vậy các bạn sinh viên có thể cùng tham gia.
Theo các nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể phòng tránh, với hàng triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Các hợp chất độc hại trong thuốc lá, bao gồm nicotine, hắc ín và các chất gây ung thư, đã được chứng minh là tác nhân trực tiếp dẫn đến ung thư, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiều hệ lụy sức khỏe khác.
Đặc biệt, các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng - dù được quảng bá là “an toàn hơn” - thực chất vẫn chứa nhiều hóa chất độc hại, có khả năng gây nghiện mạnh, tác động tiêu cực đến hệ thần kinh và sự phát triển của não bộ ở người trẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề y tế tư nhân, hành nghề dược của một số nhà thuốc và cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn, giai đoạn 2023-2024. Qua thanh tra kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, xử lý.
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Chính Bình
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh