Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 18/9, nguồn tin PV Báo Thanh tra cho biết Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc hàng trăm bệnh nhân được thực hiện kỹ thuật nội soi tán sỏi Laser trong lúc máy móc bị hỏng cho Công an tỉnh Đắk Lắk để phục vụ điều tra.
Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ hàng trăm bệnh nhân được tán sỏi thận dù máy hỏng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: NG
Hành vi không trung thực của y bác sĩ
Qua công tác kiểm tra của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Tổ kiểm tra hoạt động chuyên môn đã phát hiện những sai phạm nghiêm trọng.
Cụ thể, có những thời điểm máy tán sỏi Laser bị hỏng (từ 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ 28/5/2024 đến 31/12/2024) nhưng các khoa vẫn thực hiện nội soi tán sỏi Laser.
Sau khi rà soát 255 hồ sơ bệnh án, Hội đồng chuyên môn kết luận: Kíp phẫu thuật viên và kíp gây mê đã không trung thực khi thực hiện chức năng nhiệm vụ, chưa thực hiện đúng quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật đã được bệnh viện ban hành.
Có dấu hiệu can thiệp một số cơ quan khác của người bệnh khi trên hồ sơ bệnh án không thể hiện dấu hiệu bệnh lý, cần xem xét lại trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ có liên quan.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Bệnh viện đã xác định rõ trách nhiệm chính thuộc về Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu và Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức. Trách nhiệm liên đới là các thành viên tham gia kíp phẫu thuật, kíp gây mê, dụng cụ viên có tên trong quá trình thực hiện nội soi tán sỏi bằng Laser trong giai đoạn máy hỏng.
Bệnh viện khẳng định không bao che, dung túng cho những sai phạm.
Hiện tại, ngoài việc chuyển giao hồ sơ sang cơ quan công an, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện không đúng quy định. Đồng thời, triển khai rà soát danh sách các bệnh nhân bị ảnh hưởng để tổ chức khám kiểm tra sức khỏe miễn phí.
Vi phạm xảy ra tại Khoa Ngoại - Thận Tiết niệu, Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức là tự phát do các cá nhân liên quan thực hiện không đúng quy định và không báo cáo kịp thời.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S