Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sắp diễn ra hội thảo khoa học về xơ hóa phổi tiến triển tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Diễm Ly

Thứ tư, 23/09/2026 - 17:14

(Thanh tra) - Ngày 26/9, giới chuyên môn hô hấp trong nước và quốc tế sẽ hội tụ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) để trao đổi về xơ hóa phổi tiến triển và bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh mà việc nhận diện và quản lý tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi mức độ nguy hiểm được đánh giá không kém nhiều loại ung thư.

Xơ hóa phổi tiến triển là một bệnh phổi mạn tính, xảy ra khi phổi liên tục hình thành xơ hóa và chai cứng dần, khiến người bệnh ho khan dai dẳng, khó thở tăng dần và có thể dẫn tới suy hô hấp.

Bệnh thuộc nhóm bệnh phổi kẽ - một "họ" bệnh hô hấp gồm hơn 200 bệnh khác nhau, đều gây tổn thương mô kẽ nằm xen giữa các túi khí trong phổi.

Điều khiến giới chuyên môn lo ngại là tiên lượng của nhóm bệnh này rất xấu nếu phát hiện muộn: ở các thể tiến triển, khoảng 50% người bệnh chỉ sống thêm được 2,5 năm và 20% sống thêm không quá 5 năm kể từ khi chẩn đoán. Thậm chí, tỷ lệ sống sau 5 năm còn thấp hơn nhiều loại ung thư thường gặp.

Dù không phải bệnh mới, bệnh phổi kẽ lại ít được chú ý - một phần vì đây là bệnh không lây nhiễm, không bùng phát thành dịch nên dễ bị "bỏ quên". Tại Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, bệnh vẫn chưa được nhận diện và quản lý đầy đủ. Việc chẩn đoán đòi hỏi chuyên môn sâu, trong khi đội ngũ bác sĩ am hiểu lĩnh vực này còn khá ít.

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: Diễm Ly

Chính khoảng trống đó là lý do ra đời của Hội thảo Khoa học "Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng trong quản lý xơ hóa phổi tiến triển - Góc nhìn từ Thái Lan đến Việt Nam", do Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tổ chức ngày 26/9/2026.

Hội thảo quy tụ các chuyên gia từ Bệnh viện Srinagarind (Thái Lan), Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cùng trao đổi về những thách thức và xu hướng mới trong chẩn đoán, quản lý bệnh phổi kẽ và kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị các thể bệnh phức tạp.

Theo ban tổ chức, nội dung hội thảo tập trung vào ba vấn đề trọng tâm. Trước hết là bài toán phân biệt những bệnh "giống nhau bề ngoài nhưng khác nhau về gốc rễ" - một trong những thách thức lớn nhất khi tiếp cận bệnh phổi kẽ.

Các bệnh như xơ hóa phổi tiến triển hay viêm phổi tăng cảm thường có triệu chứng và hình ảnh chụp chiếu tương tự nhau, nhưng cách xử trí lại khác biệt; nếu nhầm lẫn, người bệnh dễ bị điều trị sai hướng.

Hội thảo sẽ cập nhật cách tiếp cận bảng phân loại bệnh phổi kẽ của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) và Hội Hô hấp Châu Âu (ERS).

Vấn đề thứ hai là vai trò của chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao (HRCT) trong chẩn đoán. Đáng chú ý, những tiến bộ của công nghệ CT hiện đại - trong đó có Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha ứng dụng công nghệ đếm CT Photon - đang giúp nhìn rõ hơn các dạng tổn thương ở mô phổi, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và kịp thời hơn.

Cuối cùng, hội thảo dành thời lượng cho việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa Việt Nam và Thái Lan, thông qua các ca lâm sàng khó, điển hình là những thách thức trong chẩn đoán viêm phổi tăng cảm do nấm Aspergillus.

Hội thảo quy tụ 5 báo cáo chuyên sâu và phiên hội chẩn lâm sàng trực tiếp. Ảnh: Diễm Ly

Quy tụ 5 báo cáo chuyên sâu cùng phiên hội chẩn lâm sàng trực tiếp, hội thảo thu hút sự đồng hành của nhiều chuyên gia hô hấp hàng đầu. Trong đó nổi bật là TS.BSCC.TTƯT Đinh Văn Lượng, Giám đốc BV Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam; TTND.GS.TS.BS Đồng Khắc Hưng, Phó Giám đốc BVĐK Phương Đông, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng Quốc tế Phương Đông; cùng các chuyên gia uy tín trong nước.

Đặc biệt, hội thảo còn đón PGS.TS.BS Pailin Ratanawatkul đến từ Bệnh viện Srinagarind (Thái Lan) sẽ chia sẻ kinh nghiệm điều trị xơ hóa phổi tiến triển từ thực tế lâm sàng tại Thái Lan.

"Bệnh phổi kẽ là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng chuyên sâu, trong khi thực tế tiếp cận và quản lý nhóm bệnh này tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Việc tăng cường đào tạo, cập nhật khuyến cáo quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh", TTND.GS.TS.BS Đồng Khắc Hưng chia sẻ.

Hội thảo Khoa học "Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng trong quản lý xơ hóa phổi tiến triển - óc nhìn từ Thái Lan đến Việt Nam"

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 26/09/2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Phương Đông, tầng 13, tòa D, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Số 9 Phố Viên, Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội)

Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến qua nền tảng Zoom

Hội thảo cấp chứng nhận CME cho bác sĩ/đại biểu tham dự đầy đủ và đáp ứng điều kiện chương trình.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây hoặc liên hệ hotline 0973 486 070.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sắp diễn ra hội thảo khoa học về xơ hóa phổi tiến triển tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Sắp diễn ra hội thảo khoa học về xơ hóa phổi tiến triển tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

(Thanh tra) - Ngày 26/9, giới chuyên môn hô hấp trong nước và quốc tế sẽ hội tụ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) để trao đổi về xơ hóa phổi tiến triển và bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh mà việc nhận diện và quản lý tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi mức độ nguy hiểm được đánh giá không kém nhiều loại ung thư.

Diễm Ly

17:14 23/09/2026
Nhận diện trầm cảm từ những thay đổi nhỏ trong cảm xúc và hành vi

Nhận diện trầm cảm từ những thay đổi nhỏ trong cảm xúc và hành vi

(Thanh tra) - Trầm cảm không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những cơn buồn bã mà đôi khi bắt đầu bằng cảm giác mọi thứ trở nên vô nghĩa. Khi trạng thái này kéo dài, hệ thần kinh và đời sống tinh thần cùng suy giảm, khiến người bệnh ngày càng khó tự phục hồi.

Thảo Ngọc

10:24 18/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm