Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gút hết đau nhưng chưa hết bệnh: Vì sao người bệnh không nên chủ quan?

Lan Khuê

Thứ năm, 24/09/2026 - 14:05

(Thanh tra) - Cơn đau gút có thể hết nhưng acid uric và tinh thể urat vẫn âm thầm tồn tại. Nếu không kiểm soát tốt, bệnh dễ tái phát và tiến triển thành gút mạn.

Một trong những tâm lý phổ biến nhất ở người bệnh gút là chỉ quan tâm đến bệnh khi cơn đau đang bùng phát. Khi khớp sưng, nóng, đỏ và đau dữ dội, người bệnh mới tìm cách xử lý. Tuy nhiên, sau vài ngày khi cơn đau giảm, khớp bớt sưng và việc đi lại trở lại bình thường, nhiều người lại cho rằng bệnh đã ổn.

Thực tế, cơn đau chỉ là biểu hiện của phản ứng viêm tại khớp. Bản chất sâu xa của bệnh gút vẫn liên quan đến tình trạng tăng acid uric và sự lắng đọng của tinh thể urat. Khi phản ứng viêm tạm lắng, người bệnh có thể không còn đau nhưng nồng độ acid uric trong máu vẫn có thể ở mức cao, trong khi lượng tinh thể urat đã hình thành trước đó vẫn tồn tại trong khớp.

Đây chính là lý do gút thường có giai đoạn “im lặng” giữa hai cơn đau. Người bệnh cảm thấy khỏe, đi lại bình thường và gần như không có dấu hiệu bất thường, nhưng quá trình bệnh lý bên trong chưa chắc đã dừng lại.

Có thể hình dung khớp giống như một chiếc bản lề cửa. Khi bản lề bị rỉ, việc xử lý tạm thời có thể giúp cánh cửa đóng mở dễ dàng trở lại. Tuy nhiên, nếu lớp rỉ bên trong chưa được làm sạch, tình trạng kẹt cửa vẫn có thể tái diễn. Với gút cũng vậy, hết đau chỉ mới giải quyết phần triệu chứng, còn việc kiểm soát acid uric mới là yếu tố quyết định nguy cơ tái phát lâu dài.

Vì vậy, người bệnh không nên lấy cảm giác “không còn đau” làm tiêu chí duy nhất để đánh giá bệnh đã ổn định. Việc theo dõi acid uric định kỳ, duy trì chế độ sinh hoạt khoa học và tuân thủ hướng dẫn điều trị vẫn rất cần thiết kể cả khi khớp đang hoàn toàn bình thường.

Hết đau không đồng nghĩa acid uric và tinh thể urat đã được kiểm soát hoàn toàn. Ảnh minh họa: Lan Khuê

Sau một cơn gút cấp, người bệnh có thể trải qua nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm không còn đau, khớp gần như trở lại bình thường nên rất dễ nghĩ rằng bệnh đã ổn. Tuy nhiên, nếu acid uric vẫn duy trì ở mức cao, các tinh thể urat vẫn có thể tiếp tục lắng đọng âm thầm tại khớp và các mô xung quanh, giống như lớp “rỉ sét” vẫn từng ngày bám thêm vào chiếc bản lề khớp.

Ban đầu, sự tích tụ này có thể chưa gây biểu hiện rõ rệt. Nhưng khi lượng tinh thể tăng lên, chỉ cần gặp các yếu tố kích hoạt như ăn nhiều thực phẩm giàu purin, uống bia rượu, mất nước, thức khuya, căng thẳng hoặc chấn thương tại khớp, phản ứng viêm có thể bùng phát và gây cơn gút cấp trở lại.

Ở giai đoạn đầu, khoảng cách giữa hai cơn gút có thể khá dài. Nhưng nếu acid uric không được kiểm soát tốt, các đợt đau có xu hướng xuất hiện dày hơn, kéo dài hơn và có thể ảnh hưởng đến nhiều khớp hơn. Vì vậy, việc hết đau không phản ánh đầy đủ tình trạng bệnh bên trong cơ thể.

Chính giai đoạn “im lặng” này lại là thời điểm quan trọng để người bệnh chủ động kiểm soát acid uric, điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế bia rượu, uống đủ nước, duy trì cân nặng hợp lý, vận động phù hợp và theo dõi định kỳ. Kiểm soát tốt trong giai đoạn này sẽ giúp hạn chế nguy cơ tái phát cơn gút cấp và làm chậm quá trình tiến triển sang gút mạn.

Giữa hai cơn gút, tinh thể urat vẫn có thể âm thầm tiếp tục lắng đọng trong khớp. Ảnh minh họa: Lan Khuê

Chủ quan sau khi hết đau có thể dẫn đến gút mạn và nhiều biến chứng

Khi acid uric tăng kéo dài và gút tái phát nhiều lần, bệnh có thể tiến triển thành mạn tính, gây tổn thương cấu trúc khớp. Điển hình là sự xuất hiện của hạt tophi – các khối tinh thể urat lắng đọng quanh ngón tay, ngón chân, khuỷu tay, gót chân…

Nếu không kiểm soát tốt, tophi có thể lớn dần, gây tổn thương sụn, xương và mô quanh khớp, dẫn đến cứng khớp, biến dạng và hạn chế vận động. Người bệnh có thể gặp khó khăn ngay cả với những hoạt động thường ngày như đi lại, lên xuống cầu thang hay cầm nắm đồ vật.

Không chỉ ảnh hưởng đến khớp, tinh thể urat còn có thể lắng đọng tại thận và đường tiết niệu, làm tăng nguy cơ sỏi urat và ảnh hưởng chức năng thận. Khi khả năng đào thải acid uric suy giảm, bệnh gút càng khó kiểm soát.

Vì vậy, người bệnh cần chủ động kiểm soát acid uric từ sớm, đặc biệt khi gút đã tái phát nhiều lần, thay vì chờ đến khi xuất hiện tophi, biến dạng khớp hay biến chứng tại thận.

Gút kéo dài có thể gây hình thành hạt tophi, tổn thương khớp, giảm khả năng vận động và ảnh hưởng chức năng thận. Ảnh minh họa: Lan Khuê

Hỗ trợ kiểm soát gút lâu dài bằng giải pháp từ thảo dược

Trong kiểm soát gút lâu dài, bên cạnh điều trị và thay đổi lối sống, giải pháp thảo dược ngày càng được quan tâm. Trong đó, trạch tả nổi bật nhờ khả năng hỗ trợ chuyển hóa nước, tăng đào thải acid uric và góp phần giảm các biểu hiện sưng đau tại khớp. Từ nền tảng này, sản phẩm có thành phần chính từ trạch tả kết hợp cùng thổ phục linh, nhàu, nhọ nồi, hạ khô thảo, hoàng bá… được phát triển nhằm hỗ trợ tăng cường chức năng gan thận, thúc đẩy đào thải acid uric và cải thiện triệu chứng gút.

Sản phẩm có thành phần chính từ trạch tả hỗ trợ kiểm soát acid uric, giảm sưng đau khớp và duy trì khả năng vận động. Ảnh minh họa: Lan Khuê

Nếu khớp được ví như một chiếc bản lề, giải pháp này giống như việc “làm sạch và bôi trơn bản lề khớp”, góp phần hạn chế tinh thể urat tiếp tục lắng đọng và duy trì khả năng vận động linh hoạt.

Gút hết đau chưa có nghĩa là bệnh đã hết. Người bệnh vẫn cần duy trì kiểm soát acid uric ngay cả trong giai đoạn không có triệu chứng, kết hợp ăn uống khoa học, uống đủ nước, hạn chế bia rượu và theo dõi định kỳ để giảm nguy cơ tái phát lâu dài

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Thống Phong. Ảnh: Lan Khuê

Thành phần

Cao Ba kích, cao Nhàu, cao Nhọ nồi, cao Thổ phục linh, cao Trạch tả, cao Hạ khô thảo, cao Hoàng bá

Công dụng

Hỗ trợ tăng cường chức năng gan thận, giúp giảm nồng độ acid uric máu, giảm các triệu chứng đau do gout.

Cách dùng

●       Ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên. Sau khi có kết quả thì uống duy trì ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên.

●       Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.

●       Nên sử dụng liên tục theo đợt từ 3 đến 6 tháng.

Đối tượng sử dụng

- Dùng cho người mắc bệnh gout cấp, mạn tính, acid uric máu cao.

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm.

Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 024.38461530 - 028.62647169

(*) XNQC: 02493/2019/ATTP-XNQC

(*) Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(*) Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sắp diễn ra hội thảo khoa học về xơ hóa phổi tiến triển tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Sắp diễn ra hội thảo khoa học về xơ hóa phổi tiến triển tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

(Thanh tra) - Ngày 26/9, giới chuyên môn hô hấp trong nước và quốc tế sẽ hội tụ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (Hà Nội) để trao đổi về xơ hóa phổi tiến triển và bệnh phổi kẽ - nhóm bệnh mà việc nhận diện và quản lý tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi mức độ nguy hiểm được đánh giá không kém nhiều loại ung thư.

Diễm Ly

17:14 23/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm