Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Kết thúc… có hậu

Thứ sáu, 22/06/2018 - 13:03

(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 4/8/2017 có bài: "Xã Khải Xuân (huyện Thanh Ba, Phú Thọ): “Ma trận” quản lý, sử dụng đất?", phản ánh đất của người dân đang sử dụng ổn định, nhưng đã bị chính quyền bán, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người khác, trong khi người có đất bị thu hồi chưa nhận được tiền đền bù, còn nhiều hộ dân bỏ tiền ra mua đất nhiều năm nay thì không được chính quyền giao đất thực địa.

3 hộ dân tại chợ Khải Xuân đã được xã thu tiền, giao đất, làm nhà nhiều năm nay đã được cấp sổ đỏ. Ảnh: Trần Quý

Sau khi có loạt bài phản ánh, UBND huyện Thanh Ba đã vào cuộc, thành lập đoàn thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất tại xã Khải Xuân. Ngày 25/8/2017, UBND huyện Thanh Ba đã ban hành Kết luận thanh tra số 755/KL-UBND, chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng, cấp, bán đất, cấp sổ đỏ tại xã Khải Xuân.

Theo ông Lê Đức Vinh, Chánh Thanh tra huyện Thanh Ba, sau khi UBND huyện ban hành Kết luận số 755/KL-UBND, UBND huyện tiếp tục nhận được đơn đề nghị của một số hộ dân nên đã thành lập đoàn thanh tra mới.

Ngày 10/11/2017, UBND huyện Thanh Ba ban hành Kết luận số 1131/KL-UBND về việc giải quyết đơn của công dân. Kết luận đã chỉ ra những mặt được và chưa được của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng đất.

UBND huyện Thanh Ba yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm phải phối hợp, giải quyết dứt điểm các sai phạm, tồn tại, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

Theo ông Lê Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Khải Xuân, đến thời điểm này, cơ bản các sai phạm, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng, cấp sổ đỏ đã được giải quyết. Các hộ dân có vướng mắc đã được tháo gỡ và cơ bản nhất trí với nội dung các kết luận của UBND huyện Thanh Ba.

Ngày 7/5/2018, Đảng ủy xã Khải Xuân đã tổ chức công bố quyết định kỷ luật đối với các cán bộ đảng viên có vi phạm. Trong số 4 cán bộ bị kỷ luật về Đảng thì ông Phí Đức Trung (nguyên Chủ tịch, Bí thư xã Khải Xuân giai đoạn 2007 - tháng 5/2017, tháng 6/2017, được điều động giữ chức Phó Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Thanh Ba) và ông Lê Văn Hội - cán bộ địa chính xã từ năm 2014 trở về trước bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Đức Lượng, Ban Chỉ huy quân sự xã kiêm thủ quỹ xã giai đoạn 2011 - 2017; ông Trần Văn Lực (nguyên Bí thư Đảng ủy xã giai đoạn 2010 - 2015) hiện đang giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và ông Vi Bá Tường (nguyên là công chức địa chính xã, nay đã chuyển công tác sang xã Đông Thành), tất cả bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Theo ông Lê Đức Vinh, Chánh Thanh tra huyện Thanh Ba, UBND huyện đã có hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cán bộ xã Khải Xuân qua các thời kỳ có liên quan đến các sai phạm, tồn tại. Trong đó, buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Hội, cán bộ địa chính xã từ năm 2014 trở về trước; cắt chức Phó Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Thanh Ba đối với ông Phí Đức Trung (nguyên Chủ tịch, Bí thư xã Khải Xuân giai đoạn 2007 - tháng 5/2017, tháng 6/2017, được điều động giữ chức Phó Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Thanh Ba). Số còn lại bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Sự vào cuộc của UBND huyện Thanh Ba đã đem đến cho người dân xã Khải Xuân niềm tin từ Đảng, từ chính quyền. Qua tiếp xúc với người dân, PV được biết, hầu hết các hộ dân có “khúc mắc” từ trước đều rất bức xúc, mặc dù họ đã có đơn thư kiến nghị, khiếu nại gửi các cấp chính quyền nhưng không được giải quyết, hoặc giải quyết không dứt điểm.

“Trước đây đã có một số PV của một số cơ quan báo chí về xã Khải Xuân tìm hiểu, viết bài phản ánh, nhưng chỉ được một vài lần rồi không thấy đâu nữa. Chỉ đến lúc Báo Thanh tra vào cuộc thì mọi việc mới được làm sáng tỏ” - bà Lê Thị Thanh Hương, khu dân cư số 2 xã Khải Xuân nói.

“Mặc dù các cấp chính quyền vào cuộc hơi muộn, song những sai phạm của một số cán bộ xã Khải Xuân các thời kỳ đã được làm sáng tỏ, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân cũng như có các hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm” - ông Lê Văn Nhiệm (khu 4, xã Khải Xuân, người có 7.000m2 đất đang quản lý, sử dụng hợp pháp “bỗng dưng” bị UBND huyện Thanh Ba cấp sổ đỏ cho người khác “chồng lên” đất của mình) cho biết.

Theo ông Nguyễn Trung Tình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Ba, cơ quan này hiện đang xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm điểm về Đảng đối với các cán bộ thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và ông Trịnh Văn Thọ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba.

Người dân xã Khải Xuân mong rằng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sớm ban hành kế hoạch kiểm điểm, đồng thời UBND huyện Thanh Ba xử lý dứt điểm việc giải quyết đơn khiếu nại, cũng như việc cấp sổ đỏ cho hộ bà Trần Thị Vượng; việc trả lại tiền thu thừa cho hộ ông Tạ Văn Thà; Việc giải quyết khiếu nại của hộ ông Nguyễn Thắng Lợi; gia đình ông Phạm Văn Hiện…

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm