Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng đất

Thứ sáu, 27/10/2017 - 08:40

(Thanh tra)- Ông Lê Đức Vinh, Chánh Thanh tra huyện Thanh Ba cho biết, sau khi UBND huyện Thanh Ba ban hành Kết luận số 755/KL-UBND, UBND huyện tiếp tục nhận được đơn đề nghị của một số hộ dân nên đã thành lập Đoàn thanh tra mới.

hộ dân tại chợ Khải Xuân đã được xã thu tiền, giao đất, làm nhà nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ. Ảnh: TQ

Theo Quyết định thanh tra số 1884/QĐ-UBND ngày 26/9/2017, Đoàn thanh tra sẽ thanh tra, kiểm tra việc thu hồi đất để giao đất làm kinh tế trang trại, làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) theo đề nghị của bà Trần Thị Vượng khu 2 và 17 hộ dân khu 8, xã Khải Xuân.

Theo ông Lê Đức Vinh, bà Trần Thị Vượng kiến nghị 4 nội dung: Việc bà đã nộp 2,5 triệu đồng từ năm 2004 và con bà Lê Thị Hương nộp 60 triệu đồng năm 2010 để được cấp GCNQSDĐ tại khu vực Lò Vôi – khu 02 xã Khải Xuân, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ; kiến nghị giải quyết diện tích 288m2 đất lúa tại tờ bản đồ số 21, số thửa 117 chồng lấn với đất thổ cư của ông Trần Hồng Sỹ; Việc chưa được bồi thường, hỗ trợ diện tích đất màu tại xứ Lò Vôi bị thu hồi để chuyển mục đích giao đất cho nhân dân làm nhà ở và kiến nghị việc UBND xã chưa trả đủ đất cho gia đình bà khi thu hồi để giao cho hộ ông Lương Sơn Hà làm trang trại.

Theo phản ánh của 17 hộ dân khu 8, họ được cấp GCNQSDĐ từ năm 1998, song đến nay họ vẫn chưa được giao đất. Tổng diện tích đất chưa được giao của 17 hộ là 5.880m2, trong đó hộ ông Phạm Văn Hiện 3.600m2, hộ ông Phạm Văn Thái 480m2, 15 hộ còn lại mỗi hộ 120m2.

Theo ông Lê Đức Vinh, kiến nghị của 17 hộ dân khu 8 thuộc thời kỳ 2000 - 2001, thời bấy giờ ông Trịnh Văn Thọ làm Chủ tịch, hiện ông Thọ đang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba. Cũng theo ông Vinh, hiện công tác thanh tra của đoàn đã cơ bản hoàn thành, đang dự thảo kết luận.

Theo phản ánh của người dân xã Khải Xuân, việc quản lý, sử dụng đất, bán đất, cấp GCNQSDĐ ở xã Khải Xuân vẫn còn nhiều khuất tất cần được làm rõ. Kết luận thanh tra số 755/KL-UBND ngày 17/10/2017 và Đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 1884/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện Thanh Ba chỉ mới một phần. Người dân ở đây đang có nguyện vọng được thanh tra tổng thể việc quản lý, sử dụng đất, mua, bán, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Khải Xuân.

Đất tại khu vực Hố Thơm được quy hoạch bán cho 6 hộ, nhưng mới giao được đất cho 3 hộ. Ảnh: TQ

Kết luận thanh tra số 755/KL-UBND ngày 25/8/2017 của UBND huyện Thanh Ba đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc quản lý, sử dụng, cấp, bán đất, cấp GCNQSDĐ tại xã Khải Xuân, tuy nhiên, đến nay việc thực hiện kết luận này vẫn đang bị chững lại.

Ông Lê Đức Vinh cho biết, đến nay, mới chỉ có ông Phí Đức Trung (nguyên là Chủ tịch, Bí thư xã Khải Xuân giai đoạn 2007 - tháng 5/2017, tháng 6/2017, được điều động giữ chức Phó Ban quản lý công trình công cộng huyện Thanh Ba) nộp 126.447.300 đồng vào kho bạc Nhà nước, còn việc kiểm điểm trách nhiệm cũng như việc khắc phục những sai phạm được chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 755/KL-UBND ngày 25/8/2017 gần như chưa thực hiện.

Liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra số 755/KL-UBND, ngày 17/10/2017, PV Báo Thanh tra đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Nguyễn Việt Đức, Chủ tịch xã Khải Xuân song qua nhiều lần hẹn ông Đức vẫn không làm việc với PV. Trước đó, ngày 21/7/2017, PV Báo Thanh tra cũng đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Nguyễn Việt Đức, song ông Đức cũng không tiếp.

Ông Nguyễn Hùng Thắng, Chánh Văn phòng UBND huyện Thanh Ba cho biết, ông Nguyễn Việt Đức được điều động về làm Chủ tịch xã Khải Xuân từ tháng 6/2017. Trước lúc về làm Chủ tịch xã Khải Xuân, ông Đức từng giữ chức Phó phòng Nông nghiệp huyện Thanh Ba. Ông Nguyễn Việt Đức là em ruột của bà Nguyễn Thị Phương Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm