Khoa Lê
Thứ sáu, 31/03/2023 - 16:37
(Thanh tra) - Sau gần ba năm chủ căn "biệt thự" không chịu tháo dỡ trả lại đất công ích đã chiếm, sáng nay (31/3) UBND huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm này.
Căn "biệt thự" xây trái phép trên đất công ích. Ảnh: Khoa Lê
Ngày 31/3, đoàn cưỡng chế của UBND huyện Ninh Hải đã tiến hành phá dỡ công trình nhà ở 172 m2 cao một tầng, chuồng trại (nuôi gà), tường rào trước cổng nhà và phá dỡ tấm pin năng lượng mặt trời... buộc ông Nguyễn Khoa Danh (57 tuổi), ở thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải phải trả lại phần diện tích đất 1.221m2 đã chiếm và giao UBND xã Hộ Hải quản lý, sử dụng theo đúng quy định.
“Căn nhà được xây dựng đầu năm 2019 trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hành vi xây dựng nhà ở trái phép trên đất công ích là vi phạm pháp luật. Thửa này là do mua nhầm chứ không phải là đất tự lấn chiếm”, ông Danh thừa nhận.
Ông Nguyễn Khắc Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải cho biết, từ năm 2004, thửa đất số 150, tờ bản đồ số 20 diện tích 1.221m2 ông Danh chiếm dụng, xây dựng công trình trái phép đã được UBND tỉnh giao cho UBND xã Hộ Hải làm quỹ đất công ích.
Năm 2020 khi phát hiện ông Danh xây dựng công trình trái phép, huyện đã có quyết định buộc ông này khôi phục lại tình trạng đất ban đầu và trả lại đất lấn chiếm. Tuy nhiên, ông Danh không đồng ý và liên tục có đơn khiếu nại, khiếu kiện.
Tháng 8/2022, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã thụ lý và giải quyết khiếu kiện phúc thẩm vụ việc của ông Danh, bác yêu cầu khởi kiện và buộc ông Danh trả lại đất đã chiếm.
Trước đó, vào tháng 7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, trong đó kết luận việc chiếm đất công ích, sử dụng sai mục đích tại xã Hộ Hải đối với ông Nguyễn Khoa Danh.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức các biện pháp khắc phục hậu quả để thu hồi lại diện tích đất ông Danh lấn chiếm.
Trước đó, vào ngày 24/3, UBND huyện Ninh Hải cũng đã cưỡng chế thu hồi khoảng 8.100 m2 đất rừng đặc dụng bị ông Lê Quang Thịnh (46 tuổi) và ông Võ Thanh Quang (44 tuổi) cùng ở thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải lấn, chiếm trái phép để kinh doanh và trồng cây ăn trái tại hai tiểu khu 162, 148 thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lý.
Đoàn cưỡng chế đã phá dỡ và di dời toàn bộ tài sản, vật dụng có giá trị, chặt phá các loại cây trồng trái phép trả lại hiện trạng ban đầu và bàn giao đất lại cho Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa quản lý.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
Hoàng Nam
13:46 12/10/2024Hương Trà
09:56 11/10/2024Trần Kiên
17:00 10/10/2024Cảnh Nhật
18:44 09/10/2024Hương Trà
19:00 08/10/2024Trọng Tài
18:35 07/10/2024Bùi Bình
Trà Vân
T.Thanh (Tổng hợp)
Vũ Linh
Bùi Bình
Lê Hữu Chính
Phạm Hưng
CÔNG THẮNG
Minh Anh
Lê Hữu Chính
Nhật Minh