Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ tư, 17/09/2025 - 16:54
(Thanh tra) - Giai đoạn 2020 – 2025, các phong trào thi đua yêu nước ở Điện Biên đã lan tỏa sâu rộng, gắn với từng nhiệm vụ trọng tâm, sát hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, nhiều phong trào thi đua như phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát… đã trở thành điểm nhấn nổi bật, đem lại những kết quả thiết thực, tạo sự đổi thay rõ nét ở vùng đất biên cương phía Tây Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh, bền vững”, giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Điện Biên được phát động, tổ chức triển khai thực hiện nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 5 năm (2020 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tổ chức phát động, triển khai phong trào gắn với thực hiện các chương trình, đề án lớn như: “Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; “Bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030”; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng nông thôn mới…
Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên, phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của chương trình.
Nhiều mô hình sáng tạo đã được triển khai và nhân rộng, như: MTTQ tỉnh với hơn 1.000 khu dân cư thực hiện mô hình bảo vệ môi trường; HTX Thanh Yên liên kết 70 hộ dân sản xuất 150 ha lúa, tiêu thụ 500 tấn/năm; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Tỉnh Đoàn...
Đặc biệt, hàng nghìn hộ dân ở các huyện, xã đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để làm đường, xây dựng trường học, nhà văn hóa, trụ sở xã. Nhiều tấm gương tiêu biểu như gia đình ông Lò Văn Sương (xã Chiềng Sinh) hiến 3.000 m² đất xây trụ sở UBND xã; ông Vàng A Dê (xã Nà Hỳ) hiến 5.000 m² đất làm đường; bà Chu Cà Pứ (xã Mường Nhé) hiến 3.640 m² đất xây trường học… đã để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến cho cộng đồng.
Nhờ đó, nông thôn có sự đổi thay rõ rệt, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống Nhân dân được nâng cao, số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới tăng lên từng năm.
Uỷ ban MTTQ tỉnh Điện Biên cho biết, tỉnh đã quyết liệt triển khai phong trào “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã đồng hành cùng chính quyền trong việc hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, cho vay vốn ưu đãi, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.
Điều đáng ghi nhận là phong trào đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường của người dân. Không ít hộ nghèo đã mạnh dạn viết đơn xin thoát nghèo, quyết tâm vươn lên bằng sức lao động của chính mình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh từ mức hơn 35% năm 2020 đã giảm xuống còn 17,66% vào năm 2025, bình quân giảm 3,97%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.
Một phong trào tiêu biểu khác là “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là mục tiêu dân sinh mà còn là phong trào thi đua giàu ý nghĩa nhân văn.
Đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa trên 7.360 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng vạn người dân được đón nhận những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, có chỗ ở an toàn để yên tâm lao động sản xuất.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Ngọc Thuỷ
Đặc biệt, tỉnh Điện Biên triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tỉnh đã chủ động ứng phó, thích ứng an toàn, linh hoạt và sống cùng đại dịch Covid-19; bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, qua đó tỉnh đã triển khai đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình, dự án trọng điểm như: Cảng Hàng không Điện Biên, Đường động lực, Nhà khách tỉnh, cải tạo, sửa chữa các công trình, điểm di tích phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thị Quế Anh cho biết, ngoài các phong trào thi đua trọng tâm, tỉnh phát động các phong trào thi đua chuyên đề, thường xuyên triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng, nêu gương trong toàn xã hội. Điển hình như phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 115 năm thành lập tỉnh; 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Tự lực, tự cường, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”; phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2030”…
Kết quả đạt được các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020 – 2025 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, văn hóa – giáo dục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Tỉnh thực hiện hiệu quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh