Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Phú Yên họp bàn phương án hợp nhất

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 18/04/2025 - 20:15

(Thanh tra) - Chiều 18/4, tại trụ sở Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức hội nghị triển khai chủ trương của Trung ương về việc hợp nhất hai tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Phú Yên họp bàn phương án hợp nhất. Ảnh: HT

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk và Phú Yên đã họp bàn các nội dung liên quan đến công tác sáp nhập 2 tỉnh.

Hội nghị đã trình bày các nội dung phối hợp triển khai, bao gồm việc thành lập Tổ phối hợp liên tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính. Lộ trình xây dựng Đề án cũng được đề cập.

Tổ phối hợp liên tỉnh đã trình bày 7 nội dung quan trọng gồm: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; nguyên tắc, định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, công tác cán bộ trong hệ thống chính trị; phương án rà soát hạ tầng giao thông, bố trí phương tiện làm việc, chế độ chính sách, hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên sau sắp xếp, sáp nhập tỉnh; phương án dự kiến bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên khi thực hiện sáp nhập tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã tổ chức hội nghị triển khai chủ trương của Trung ương về việc hợp nhất hai tỉnh. Ảnh: HT

Phương án bố trí và lộ trình sắp xếp xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; phương án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 29 kết nối tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên; đề xuất, định hướng công tác phối hợp chuẩn bị, xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo dự thảo báo cáo, sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk sẽ có diện tích 1.809,640 km2 (226,20% so với tiêu chuẩn) và dân số 3.339.616 người (371,07% so với tiêu chuẩn), với 101 đơn vị hành chính trực thuộc (67 của Đắk Lắk và 34 của Phú Yên). Trung tâm hành chính vẫn đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Về Đảng bộ tỉnh, cơ cấu và số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy do Trung ương quyết định. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Phú Yên sẽ hợp nhất vào các cơ quan tương ứng của Tỉnh ủy Đắk Lắk, đặt trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Trường Chính trị Đắk Lắk và Phú Yên sẽ hợp nhất thành Trường Chính trị Đắk Lắk, với trụ sở chính tại phường Tân Hòa (thành phố Buôn Ma Thuột) và cơ sở 2 tại phường Phú Đông (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên). Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách là 85.

Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình hai tỉnh sẽ hợp nhất thành Báo Đắk Lắk, với trụ sở chính tại số 23 Lê Duẩn, phường Tự An (thành phố Buôn Ma Thuột).

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh mới sẽ được thành lập, giữ nguyên tổng số đại biểu HĐND (120 đại biểu). UBND tỉnh sẽ tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch.

Hợp nhất nguyên trạng các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh Phú Yên vào các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk. Sau khi sắp xếp, UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ gồm 13 cơ quan chuyên môn, 2 cơ quan tương đương sở và 8 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân một cách công khai, minh bạch và rõ ràng. Bà nhắc lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, khuyến khích mọi người không chỉ nghĩ về vùng miền mà còn mở rộng tầm nhìn để phát triển quê hương và đất nước.

Ông Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng đã có đề xuất rằng: Nên xây dựng Đề án sáp nhập trình lên Trung ương theo hướng mở. Ông Trung mong muốn Ban Thường vụ hai tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch chung của cả hai tỉnh được thực hiện hiệu quả.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm