Tối 14/5, đêm giao lưu nghệ thuật mang đậm văn hoá Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Khu Du lịch Tam Chúc, Hà Nam, thu hút hơn 20 ngàn người tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: Hà Nam là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hóa, với kho tàng di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đồ sộ.

Trong lĩnh vực đối ngoại, xúc tiến đầu tư, Hà Nam đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức của nhiều nước, tiêu biểu là đất nước Nhật Bản. Hà Nam coi hợp tác đầu tư với Nhật Bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ quan hệ hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và có được sự gắn kết mạnh mẽ chưa từng thấy trong tất cả các lĩnh vực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam Ngô Thanh Tuân cho biết, từ đầu năm 2023, các điểm du lịch Hà Nam tăng đột biến, tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng tuyến đường tới các điểm tham quan. Những ngày này, hệ thống lưu trú của Hà Nam kín phòng.
Gần 20.000 người về Tam Chúc khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 ảnh 1

Giải đua thuyền tỉnh Hà Nam 2023 diễn ra sáng 14/5. Ảnh: BTC

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, nhằm làm nổi bật những thành tựu trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, từ cấp lãnh đạo quốc gia tới cấp cơ sở... Hà Nam dịp này cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển kinh tế, du lịch.

leftcenterrightdel
Thưởng thức trà đạo Nhật Bản tại Tuần lễ văn hóa, du lịch Hà Nam 2023. Ảnh: BTC 
Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tự hào non nước Hà Nam quy tụ dàn sao như Tùng Dương, Anh Thơ, Tân Nhàn, Dương Hoàng Yến, Noo Phước Thịnh, Quách Mai Thy… Giám đốc sản xuất Nguyễn Thu Hoài cho biết khoảng 400 diễn viên được huy động trong màn tái hiện sử thi hoành tráng.
Gần 20.000 người về Tam Chúc khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 ảnh 2

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, Ảnh: BTC

 
Gần 20.000 người về Tam Chúc khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 ảnh 3

Giải chạy diễn ra sáng sớm 14/5 tại Tam Chúc. Ảnh: PV

Du khách được tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như bay trải nghiệm khinh khí cầu và paramotor, giải đua thuyền tỉnh Hà Nam năm 2023, biểu diễn lướt ván, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản...

Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề Hà Nam - Hành trình kết nối tại nhà Thủy Đình (Khu Du lịch Tam Chúc) khai mạc ngày 19/5.
Gần 20.000 người về Tam Chúc khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 ảnh 4

Bay trải nghiệm khinh khí cầu. Ảnh: PV

Chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch, ẩm thực được tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Du khách dịp này có thể trải nghiệm không gian phố đi bộ Phủ Lý - Hà Nam tại trung tâm thành phố Phủ Lý, trưng bày, giới thiệu một số món ăn đặc trưng của Hà Nam, Nhật Bản.

leftcenterrightdel
Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng công nhận 2 bảo vật quốc gia và 4 di tích xếp hạng quốc gia của Hà Nam. Ảnh: PV  

Cũng trong đêm khai mạc, tỉnh Hà Nam đã nhận quyết định của Thủ tướng công nhận 2 bảo vật quốc gia (Bảo vật quốc gia Bia đá chùa Giàu, Trống đồng Tiên Nội 1) và 4 quyết định xếp hạng di tích quốc gia thuộc tỉnh Hà Nam gồm Di tích lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn (huyện Kim Bảng); Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn (huyện Kim Bảng); Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc (huyện Kim Bảng); Di tích lịch sử Mộ và khu lưu niệm Nam Cao (huyện Lý Nhân).

Trà Vân