Đối tượng tham gia Đại hội bao gồm tất cả cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đang công tác trong ngành Ngân hàng.

Mỗi đơn vị, tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng sẽ thành lập 1 Đoàn tham gia Đại hội. Riêng Ngân hàng Nhà nước 63 tỉnh, thành phố ghép đoàn với Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương thành 1 Đoàn thể thao Khối Ngân hàng Nhà nước.

Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Mỹ Đình, đường Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lễ khai mạc dự kiến tối ngày 03/8/2023, bế mạc dự kiến sáng 08/8/2023; thời gian thi đấu chính thức là 4 ngày; riêng thời gian thi đấu môn bóng đá dự kiến trước 6 ngày (từ ngày 27/7 - 01/8).

Đại hội sẽ tổ chức thi đấu 6 môn, gồm: Bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, điền kinh và bóng đá.

Giải cá nhân, Ban tổ chức Đại hội TDTT trao huy chương và tiền giải thưởng cho các vận động viênvà các đội bóng đạt Nhất, Nhì và đồng hạng Ba ở các nội dung thi đấu.

Giải toàn Đoàn, Ban tổ chức Đại hội TDTT trao Cúp toàn đoàn, Bằng khen của Công đoàn NHVN và tiền giải thưởng cho các Đoàn đạt thành tích Nhất, Nhì, đồng hạng Ba, Khuyến khích và một số giải thưởng phụ.

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực nhằm chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn NHVN (01/4/1993 - 01/4/2023).

Đại hội TDTT nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh chung của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) ngành Ngân hàng, đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các đơn vị, các tổ chức tín dụng trong Ngành đến toàn xã hội.  

Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các đơn vị, tổ chức tín dụng trong toàn Ngành về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. 

Thông qua việc tổ chức Đại hội TDTT góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên CCVCLĐ ngành Ngân hàng tích cực rèn luyện sức khỏe, hăng hái, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và của tổ chức công đoàn; gắn công tác tổ chức Đại hội TDTT với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Kế hoạch do Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN Đào Minh Tú ký yêu cầu Đại hội TDTT phải được tổ chức chu đáo, trang trọng, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, phát huy tốt công tác xã hội hóa; quy mô phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2023.

Các Đoàn tham gia Đại hội TDTT cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu, tạo không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, người lao động toàn Ngành, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn NHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam./.

Sơn Lâm