Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 31/03/2011 - 16:26
(Thanh tra) - Trong năm nay, 17 người Chăm ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, cùng với nhà nghiên cứu văn hóa Chăm là ông Sử Văn Ngọc, được mời đến Bảo tàng Dân tộc học (DTH) để tu sửa cho công trình trưng bày của người Chăm tại bảo tàng. Văn hóa Chăm vốn vô cùng phong phú, là niềm cảm hứng của nghệ thuật bao đời nay, và kiến trúc nhà ở của họ cũng rất hấp dẫn du khách. Nhân dịp này, Bảo tàng DTH Việt Nam tổ chức buổi giao lưu với 17 người Chăm ở thị trấn Phước Dân về chủ đề “Nhà người Chăm và những biến đổi”.
Trong khu trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng DTH Việt Nam, một khuôn viên cư trú của người Chăm đã được chính những người Chăm đến từ tỉnh Ninh Thuận xây dựng từ năm 2001. Đây là cơ hội tốt cho công chúng, các chuyên ngành dân tộc học, văn hoá, kiến trúc, các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến dân tộc Chăm được đối thoại trực tiếp với người Chăm để thêm hiểu biết về văn hoá và cuộc sống của họ, đặc biệt là về những vấn đề liên quan đến nhà cửa, nếp cư trú xưa và nay của cộng đồng Chăm ở Nam Trung Bộ.
Trong kết cấu từng ngôi nhà người Chăm thời nay cũng đã chuyển biến. Các nhà sàn người Chăm thu nhỏ lại cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện tại. Mái nhà cũng được thay bằng nguyên liệu mới, kết cấu khung nhà cũng đổi thay đáng kể. Ngoài nhà ở thường ngày, các dân tộc đều có một ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng, ta quen gọi là nhà Rông. Trong ba dân tộc ít người ở Bình Định, chỉ có dân tộc Ba na là có nhà Rông, một số làng người Chăm ở Vân Canh cũng có nhà Rông nhưng theo giới nghiên cứu, thì nhà Rông người Chăm là kết quả tiếp thu, ảnh hưởng qua lại giữa văn hóa Ba na và Chăm, vì theo kết quả nghiên cứu về người Chăm ở Phú Yên sống gần với người Êđê nhưng không có nhà Rông.
Về kiến trúc nhà của người Chăm, ngoài nhà ở còn có dạng nhà Chòi. Kho thóc và nhà Chòi đều thuộc nhà sàn 4 cột nhỏ, kết cấu đơn giản. Nhà Chòi còn là nơi để trông coi nương rẫy, là chỗ nghỉ ngơi cho các thành viên trong thời gian làm rẫy (ăn cơm, tránh nắng, mưa…) vào mùa thu hoạch, nhất là những ngày bận rộn có thể nghỉ đêm tại chòi.
Chương trình giao lưu “Nhà người Chăm và những biến đổi” diễn ra tại Bảo tàng DTH Việt Nam từ 14h đến 16h ngày 1/4/2011.
Nguyễn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV