Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 14/07/2014 - 13:38
(Thanh tra) - Trong trận chung kết World Cup (WC) 2014, Mario Gotze cùng Muller và Jerome Boateng là những cầu thủ được chấm điểm cao nhất.
Đội trưởng đội tuyển Đức Philips Lahm nâng cao cúp vô địch
Sau 90 phút thi đấu chính thức không bàn thắng, ở phút 113, Gotze đã từ nỗ lực đi bóng qua 2 cầu thủ bên cánh trái đội Argentina của Andre Schurrle và ghi bàn thắng lịch sử cho đội tuyển Đức.
Mặc dù không có chiến thắng ấn tượng như trận bán kết với Brazil (7-1) nhưng chỉ cần 1 bàn thắng duy nhất và giữ sạch lưới trước Argentina, Đức đã một lần nữa ghi tên mình vào lịch sử với chiếc cúp vàng lần thứ 4.
Việc không thể chinh phục được chiếc cúp vàng, Argentina có lẽ chỉ nên tự trách bản thân bởi không phải họ không có cơ hội để kết thúc trận đấu, mà do các chân sút của họ lại trở nên quá cùn, bỏ lỡ những tình huống có thể ghi bàn.
Higuain trong tình huống đối mặt với Neuer sau đường chuyền về bất cẩn của Toni Kroos ở phút 21 đã sút trượt bóng để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Hay Palacios một lần nữa đối mặt với Neuer sau pha đánh đầu hụt bóng của Hummels đã lốp bóng ra ngoài trong khi anh có thừa thời gian để làm tốt hơn thế.
Với chiến thắng này Đức đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch World Cup tại châu Mỹ và vươn lên xếp thứ 2 với 4 lần vô địch sau Brazil (5 lần vô địch)
Sau những thất bại tại các trận bán kết WC 2010 và Euro 2012 cùng chiến thắng tại WC 2014 các thế hệ vàng của Đức như: Gotze, Schurrle, Neuer, Mueller, Ozil....sẽ tự tin hơn nữa để giành vinh quang tại Euro 2016 ở Pháp.
Bàn thắng của Mario Gotze vào lưới Argentina ở phút 113
Với Argentina và Lionel Messi, trận chung kết này là cơ hội để tái lập thành tích vô địch năm 1986, khi đó có cầu thủ xuất sắc Diego Maradona, người vừa lên tiếng tự hào về các cầu thủ Argentina của nước mình tại WC năm nay. Tiếc rằng Messi và các đồng đội không thể làm nên kỳ tích khi mà trước đó Đức mới là đội bóng được đánh giá cao hơn và có cơ hội vô địch nhiều hơn. Argentina và Messi vẫn chưa vô địch, có lẽ họ phải nuôi tiếp hi vọng trong 4 năm tới tại Nga.
Niềm an ủi với Messi đó là danh hiệu Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất của giải đấu. Tuy nhiên nỗi buồn của kẻ thất bại còn lớn hơn và vẫn thể hiện ra trên khuôn mặt khi anh đứng lên nhận giải thưởng.
Ở trận chung kết này, Jerome Boateng (Đức) là người xuất sắc nhất. Anh thực sự là hòn đá tảng chắn trước khung thành Neuer với nhiều pha tắc bóng thành công và hỗ trợ đồng đội hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các chân sút của Argentina đặc biệt là Messi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) đã tổ chức Chương trình giao lưu thể thao và gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng công nghệ số lan rộng, Đắk Lắk đang đứng trước bài toán vừa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa đưa những giá trị ấy hòa vào đời sống đương đại. Từ các lớp truyền dạy cồng chiêng ở buôn làng đến mô hình du lịch cộng đồng mang đậm dấu ấn bản địa, hành trình “giữ hồn” văn hóa đang được tiếp nối bằng nhiều cách làm mới mẻ và bền vững.
Minh Anh
Minh Tân
Trà Vân
Minh Tân
Đan Quế
Trần Quý
Nam Dũng
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
T.Vân
Trọng Tài - Nguyễn Cường
Hương Giang
Bích Tuệ
Dương Nguyễn
Nhài Nhật
Quang Dân
Lê Hữu Chính