Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện tại đoạn sông Cầu Bòn chảy qua thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên có 01 đường ống ngầm bằng nhựa, đường kính khoảng 15cm, dài khoảng 200 mét có nước thải chảy ra màu đục, mùi hôi xả trực tiếp xuống sông Cầu Bòn.

Tiến hành xác minh xác định, đây là đường ống dẫn nước thải của Công ty TNHH Thuận Thiên Phát Vĩnh Phúc (địa chỉ: Thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã mời đại diện Công ty TNHH Thuận Thiên Phát Vĩnh Phúc và đại diện chính quyền địa phương ra hiện trường cùng chứng kiến hiện tượng xả thải.

Công ty TNHH Thuận Thiên Phát Vĩnh Phúc không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động xả thải.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp cùng với các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước thải tại khu vực phát hiện xả thải đưa đi giám định và yêu cầu đơn vị này dừng ngay hoạt động xả thải ra sông Cầu Bòn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

 

Bình Yên