Như vậy trong sáng đến chiều nay, bão số 3 đã tăng liền 2 cấp từ cấp 8 lên cấp 10.


Các dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng Việt Nam cho thấy bão số 3 có thể mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 khi ở trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam, Trung Quốc.


"Bão số 3 (Yagi) là một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024 hoạt động trên Biển Đông. Bão có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ ở cường độ rất mạnh, đặc biệt tại các tỉnh, thành: Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và khu vực xung quanh" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.


Đến 16h chiều mai, tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 700km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13.


Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và cường độ tiếp tục mạnh thêm.


Đến 16h chiều 5/9, tâm bão cách đảo Hải Nam khoảng 390km về phía Đông, cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.


Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 10-15km/h, cường độ có khả năng tiếp tục mạnh lên.


Đến 16h chiều 6/9, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.


Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó tiến vào vịnh Bắc Bộ, cường độ ít thay đổi.


Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội.


Dự báo từ chiều ngày 4 đến 6/9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão.


Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m.


Từ chiều ngày 4 đến 6/9, sóng biển có thể tăng dần lên 7-9m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.