Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, Hải Phòng có 18.747 thí sinh tham dự.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thành lập 41 hội đồng thi, với tổng số 768 phòng thi và huy động gần 3.000 cán bộ tham gia coi thi, 750 người tham gia chấm thi.

Trung bình mỗi điểm thi có khoảng 20 phòng thi (cao nhất là 39 phòng thi, thấp nhất là 4 phòng thi), mỗi phòng thi có 24 thí sinh (nhiều nhất 26 thí sinh).

Năm nay, để bảo đảm quyền lợi của học sinh do bị gián đoạn việc học tập vì dịch COVID-19, thành phố quyết định kỳ thi có 3 môn thi bắt buộc Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ, thay vì 4 môn như năm học trước.

Tuy nhiên, đây vẫn là kỳ thi có tính cạnh tranh cao, bởi chỉ tiêu tuyển vào lớp 10 trường công lập chỉ chiếm khoảng hơn 80% số thí sinh dự thi, số còn lại được phân luồng theo học loại hình khác.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Hải Phòng diễn ra từ ngày 16 đến 20/7 với các môn thi bắt buộc và môn chuyên.

Ba môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/7.

Sáng nay 16/7, thí sinh thi môn Ngữ văn; chiều nay 16/7, thí sinh thi môn tiếng Anh; sáng 17/7, thí sinh thi môn Toán.

Theo ghi nhận ban đầu sau buổi thi môn Ngữ văn sáng 16/7, đề thi Ngữ văn có cấu trúc quen thuộc với hai phần: Đọc hiểu văn bản và Làm văn.

Đa phần các thí sinh cho rằng, đề ra cơ bản, nhẹ nhàng, vừa sức; bài làm văn rơi vào bài "Chiếc lược ngà", là một bài đơn giản, dễ ăn điểm, không gây khó khăn cho thí sinh.                                              

Kim Thành