Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 08/07/2017 - 17:09
(Thanh tra) - Ngày 8/7, đã diễn ra Ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2017 tại Hà Nội. Tại đây, nhiều thí sinh cho biết, kết quả thi THPT Quốc gia với nhiều điểm 9, 10, điểm chuẩn dự kiến của các trường tăng, vì vậy sẽ thay đổi nguyện vọng (NV) đã đăng ký trước đó.
Thí sinh tham gia Ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2017. Ảnh: HH
Ngày hội Tư vấn xét tuyển diễn ra vào thời điểm thí sinh cần tư vấn nhất để có thể đưa ra được lựa chọn cuối cùng của mình trước ngưỡng cửa vào ĐH, chính vì vậy đã thu hút đông đảo thí sinh và phụ huynh đến tham dự.
Minh Nhật (cựu học sinh Trường THPT Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: Em xét tuyển khối D1 (Toán, Văn, Anh), tổng điểm 3 môn được 20 điểm nhân đôi tiếng Anh là 28 điểm. Em đăng ký NV 1 vào ngành Ngôn ngữ Anh (ĐH Hà Nội), ngành này năm ngoái lấy 32 điểm (tiếng Anh nhân đôi), năm nay điểm thi THPT Quốc gia khá cao, dự tính điểm chuẩn vào các trường sẽ tăng 1-2 điểm. Vì vậy, em phải thay đổi NV để mong cơ hội trúng tuyển vào ĐH. Em dự kiến sẽ chuyển NV 1 là Viện ĐH Mở Hà Nội, NV 2 là ĐH Thủ đô. Nếu không đậu vào ĐH, em sẵn sàng theo học CĐ tại CĐ Công nghệ Cao Hà Nội, miễn là được học ngành Ngôn ngữ Anh.

Ông Trần Văn Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trả lời thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Ảnh: HH
Minh Nhật cũng cho biết: Qua thông tin trên mạng xã hội của các bạn học cùng lớp, đa số đều có điểm thấp hơn điểm chuẩn của các trường ĐH năm 2016. Vì vậy, các bạn đều phải thay đổi NV đã đăng ký để chắc “chân” vào ĐH ngay NV1.
Bác Nguyễn Ngọc Hải (đến từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: Con bác được 22,5 điểm, NV 1 đăng ký vào ĐH Văn Hóa, NV2 vào ĐH Hà Nội. Ban đầu nghe điểm của con tôi cũng thấy vui, nhưng qua báo chí được biết điểm thi năm nay quá cao, với 22 điểm của con tôi, tôi thấy quá tự ti nên trong ngày hội tuyển sinh năm nay cả nhà tôi gồm 4 người cùng đến đây để trực tiếp tham khảo, nghe các thầy cô tư vấn để có điều chỉnh NV hợp lý cho con.
"Tôi không quan niệm con phải bằng mọi giá bằng ĐH, miễn là học gì cháu thích và ra trường có được việc làm. Với số điểm của cháu, tôi không mơ tới các trường top đầu. Mong muốn cho con được học các ngành Ngoại ngữ, vì vậy, tôi định hướng cho con chuyển sang học ngành Ngoại ngữ hệ CĐ của ĐH Bách Khoa Hà Nội, hay Trường CĐ Ngoại ngữ hoặc ĐH Anh quốc, nhưng trường này học phí cao nên gia đình còn phải tính toán cẩn thẩn" - bác Hải cho biết.
Chung suy nghĩ, chị Đinh Thị Hải Ngân (đến từ Thường Tín, Hà Nội) cho biết: Con chị đăng ký tới 15 NV, cháu được 20 điểm, mức điểm không an toàn để đổ vào ĐH. Vì vậy cũng phải thay đổi thứ tự NV cho phù hợp. NV 1 nộp vào Khoa Quản trị Kinh doanh (ĐH Công nghiệp Hà Nội), khoa này năm 2016 lấy 18 điểm, nên chị Hải Ngân hi vọng con mình được 20 điểm sẽ đỗ vào trường.
"Năm nay, có tới "n" NV nên tôi cũng không quá lo lắng cháu không đậu ĐH, không đậu trường này thì đậu trường khác" - chị Hải Ngân nói.
Không nên chạy theo tâm lý đám đông

Rất đông thí sinh đến ngày hội tư vấn xét tuyển sáng nay. Ảnh: HH
Trước việc có nhiều thí sinh, và phụ huynh cho biết sẽ điều chỉnh NV sau khi biết điểm thi, lãnh đạo các trường ĐH cho rằng, thí sinh nên bình tĩnh, cân nhắc kỹ, không chạy theo tâm lý đám đông...
Ông Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cho biết: Thí sinh nên cân nhắc trước chi điều chỉnh NV. Khi điều chỉnh phải căn cứ vào điểm thi của mình, phổ điểm chung của cả nước mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, điểm trúng tuyển vào trường các năm trước. Đây sẽ là những kênh thông tin quan trọng để thí sinh quyết định thay đỏi NV hay không.
Lãnh đạo Trường ĐH Ngoại thương cũng chia sẻ: Năm nay cơ hội trúng truyển của các em rất lớn, có tới "n" NV không trúng NV 1 sẽ chuyển xuống NV 2 nên thí sinh hãy yên tâm về khả năng trúng tuyển của mình, không nên chạy theo tâm lý đám đông.
Trường phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ông Bùi Đức Triệu cũng cho rằng, thí sinh hãy bình tĩnh, cân nhắc kỹ, không nên chạy theo tâm lý đám đông, kiên định với NV và ước mơ của mình.
"Trước khi điều chỉnh, các em hãy cân nhắc kỹ nếu có điểm thi năm nay bằng điểm chuẩn năm ngoái, thì hãy yên tâm đặt NV 1, sau đó các trường có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn sẽ là NV 2, NV 3. Nguyên tắc quan trọng nhất là phải căn cứ vào điểm thi của mình với điểm chuẩn của trường các năm trước".
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 18/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến dư luận.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 19 liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo hành lang pháp lý mới cho giáo dục phổ thông trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.
Thùy Dương
Lan Anh
Nhật Minh
Văn Thanh
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra