Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Trao nhà cho thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở

Bùi Bình

Thứ tư, 01/11/2023 - 21:32

(Thanh tra) - Ngày 31/10, Báo Thanh tra, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái thay mặt Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Việt Nam (nhà tài trợ) tổ chức trao 50 triệu đồng và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Lý Ngọc Dương.

Vợ chồng ông Lý Ngọc Dương xúc động đón nhận 50 triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng và 2 liệt sỹ. Ảnh: BB

Cựu chiến binh Lý Ngọc Dương (sinh năm 1958) ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình là người đang đảm trách việc thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng Hứa Thị Én và hai liệt sỹ là Lý Đình Gia và Hoàng Đình Thắng.

Năm 1976, khi vừa 18 tuổi, người thanh niên Lý Ngọc Dương lên đường nhập ngũ.

Sau sáu năm công tác, phục vụ trong quân đội, do yêu cầu của việc tinh giảm biên chế trong lực lượng vũ trang thời bấy giờ, năm 1982, quân nhân Lý Ngọc Dương được ra quân, phục viên trở về với gia đình ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình và trở thành hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào năm 1993.

Cùng nằm trong điều kiện, hoàn cảnh chung của hầu hết các gia đình khu vực nông thôn trong những năm của thập kỷ 80, thế kỷ trước, gia đình cựu chiến binh Lý Ngọc Dương cũng ở trong căn nhà làm bằng gỗ rừng tạp, mái lợp lá cọ, vách thưng là trát đất, bùn rơm. Qua năm tháng, ngôi nhà dần xuống cấp và dột nát, cùng đó là sự suy giảm sức khỏe của chủ nhân căn nhà khiến đời sống kinh tế, sinh hoạt hàng ngày gặp không ít khó khăn, vất vả.

Thấu hiểu cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của những gia đình thân nhân liệt sỹ, với truyền thống đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, Báo Thanh tra, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái đã vận động Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Việt Nam tham gia hỗ trợ 50 triệu đồng để chung tay cùng với gia đình xây dựng căn nhà tình nghĩa cho người cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ.

Tuy số tiền vận động tài trợ để làm nhà chưa phải là quá lớn, nhưng đây sẽ như một chất xúc tác, là hiệu ứng đòn bẩy để động viên, phát huy sự cố gắng nguồn lực của gia đình; sự ủng hộ, giúp đỡ của họ hàng và huy động các nguồn lực hỗ trợ khác như ngày công lao động, vật liệu xây dựng của chính quyền, cơ quan, đoàn thể và bà con nhân dân trong cộng đồng dân cư.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.

Hà Vân

19:06 21/12/2025
Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

Vỉa hè vừa lát đã đào: Lỗ hổng phối hợp đầu tư đô thị ở Buôn Ma Thuột

(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

09:40 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm